03/01/2024 20:00 GMT+7

Dự án biến quần jeans cũ thành túi thân thiện với môi trường

Nhận thức được tác động tai hại của ngành dệt may đối với hành tinh của chúng ta, một nhóm sinh viên ở Bỉ đã tái chế quần jeans cũ thành túi thân thiện với môi trường.

Một số mẫu túi mà nhóm Jeans Tonik làm từ những chiếc quần jeans hỏng.Ảnh : rtbf.be

Một số mẫu túi mà nhóm Jeans Tonik làm từ những chiếc quần jeans hỏng.Ảnh : rtbf.be

Nếu có một chiếc quần jeans cũ không dùng nữa, hãy giao nó cho Jeans Tonik. Họ sẽ mang lại 'cuộc sống' thứ hai cho chiếc quần jeans cũ này bằng cách biến nó thành một chiếc túi độc đáo và hợp thời trang.

Jeans Tonik là một dự án kinh doanh nhỏ do 7 sinh viên trường Đại học Saint-Hubert ở quận Watermael-Boitsfort, thủ đô Brussels (Bỉ) khởi xướng. Đây là một trải nghiệm khởi nghiệp được Liên đoàn Doanh nghiệp Trẻ (LJE) hỗ trợ.

Eurydice Dionne, Giám đốc điều hành của Jeans Tonik giải thích: "Chúng tôi bắt tay vào cuộc phiêu lưu này để phát triển các kỹ năng kinh doanh của mình, để học cách làm việc theo nhóm. Dự án này không nằm trong chương trình học của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện ngoài giờ học".

Khi tiến hành dự án này, các bạn trẻ mong muốn sẽ có tác động tích cực đến các vấn đề xã hội hiện tại, trong đó có biến đổi khí hậu. Eurydice Dionne nói: "Chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Đối với chúng tôi, tác động đến môi trường của mỗi dự án mới là rất cần thiết. Một mặt là để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Mặt khác là để tồn tại theo thời gian. Bởi vì, vấn đề khí hậu vẫn và sẽ có mặt khắp nơi trong những năm tới".

"Chúng tôi tái chế quần jeans. Nghĩa là, chúng tôi thu hồi những chiếc quần jeans đã sờn, thủng lỗ hoặc lỗi thời để biến chúng thành những chiếc túi thân thiện với môi trường. Mỗi chiếc túi là mẫu duy nhất và được tái chế thủ công ở Bỉ", Eurydice Dionne cho biết thêm.

Hiện tại, nhóm sinh viên tự lo việc xử lý. Tuy nhiên, trong tương lai, họ muốn cộng tác với một công ty để bổ sung khía cạnh xã hội cho dự án.

Túi thân thiện với môi trường của Jeans Tonik được bán trên mạng xã hội cũng như trong các sự kiện. Eurydice Dionne cho biết: 'Chúng tôi đã tham gia đợt bán hàng giảm giá tại trung tâm mua sắm Basilix ở Berchem-Sainte-Agathe. Chúng tôi cũng có mặt tại chợ Giáng sinh Watermael-Boitsfort'. Về giá cả, túi tái chế từ quần jeans cũ có giá 25 đến 35 euro/chiếc tùy kiểu dáng.

Gần đây, những 'doanh nhân trẻ' này đã quyết định đổi mới bằng cách mở xưởng may. Xưởng may đầu tiên của họ sẽ được khai trương vào ngày 13-1-2024.

Eurydice Dionne cho biết: "Chúng tôi cung cấp máy may, chuẩn bị mẫu và hỗ trợ các cá nhân tự làm túi từ quần jeans. Việc tiếp xúc với khách hàng thực sự là động lực cho chúng tôi".

Đối với những sinh viên này, thực hiện dự án cũng là một cách hành động để giải tỏa những lo lắng về môi trường. Eurydice Dionne nói: "Chúng ta sẽ lớn lên trong một thế giới mà thảm họa khí hậu ngày càng thường xuyên hơn. Điều này có vẻ đáng sợ nhưng luôn có hy vọng. Đó là những gì trẻ em và thanh thiếu niên mang lại cho xã hội".

Niềm hy vọng của những sinh viên khởi nghiệp này được chứng minh qua việc rất nhiều bạn trẻ hàng ngày hành động vì khí hậu. "Tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ là một cuộc chiến để cùng nhau giảm lượng khí thải nhà kính", Eurydice Dionne khẳng định./.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên