27/01/2024 10:41 GMT+7

Đón xuân, chị em trổ tài co kéo chi tiêu để Tết vừa ấm áp vừa giữ túi tiền gia đình

Tết đến, hàng trăm thứ phải lo, mua ít thì sợ thiếu mà mua nhiều thì sợ lãng phí. Dịp này chị em phụ nữ phải tính toán, co kéo chi tiêu để đón Tết an vui, ấm cúng, tiết kiệm.

Chị em phụ nữ dành những giờ phút vui vẻ bên nhau trong dịp xuân sang  - Ảnh: THIÊN HÀ

Chị em phụ nữ dành những giờ phút vui vẻ bên nhau trong dịp xuân sang - Ảnh: THIÊN HÀ

Những ngày cuối năm, chị em phụ nữ dù lo toan, vất vả nhưng cũng chộn rộn mua sắm Tết.

Chồng mua tặng vợ chiếc váy đẹp để đi chơi Tết, tặng mẹ chiếc áo len ấm để đón Tết. Nghĩ đến một cái Tết giản đơn, chồng bớt nhậu, vợ cũng bớt lo, có thời gian để đi chơi Tết, để Tết không còn "đáng sợ" trong mắt chị em phụ nữ nữa.

Chị HOÀNG THỊ DUYÊN

Tết đến đủ mối lo

Bước sang tuổi 40, chị Nguyễn Thị D.H. (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) không nhớ chị đã… trốn bao nhiêu cái Tết nữa. Cũng bởi mỗi lần về quê đón Tết là mỗi lần hai vợ chồng họp bàn, tranh cãi khá gay gắt.

Với đồng lương hai vợ chồng eo hẹp, chẳng tích cóp được bao nhiêu, mỗi lần về Tết chị H. nhẩm tính phải tiêu tốn hàng chục triệu đồng, vậy nên chị đâm ra… sợ Tết.

Tết nhất đến nơi, tiền tàu xe tăng cao, chưa kể tiền quà cáp, lì xì, tiền gửi biếu Tết cho ông bà, đủ thứ phải lo nên chị phải co kéo đủ cách. Không còn cách nào khác, có nhiều năm gia đình chị H. chọn cách "xé lẻ", chồng về quê đón Tết với ông bà, còn ba mẹ con sẽ ở lại Hà Nội để giảm bớt chi phí.

Năm nay anh chị quyết định cả nhà cùng về thăm ông bà. Để chuẩn bị cho dịp Tết này, vợ chồng chị H. cố gắng nhận thêm dự án cuối năm, chăm chỉ cày cuốc. Với tiền lương hai tháng đầu năm, cộng với các khoản thưởng cũng đủ để cả nhà chị H. đón một cái Tết vui tươi hơn mọi năm.

Dịp này, tranh thủ cuối tuần là vợ chồng chị H. cùng nhau đến siêu thị sắm Tết. Tranh thủ hàng hóa đang được giảm giá nhiều, chị đã mua đầy đủ món đồ cần thiết như nhu yếu phẩm, bánh mứt, kẹo…

Còn lại chị "alô đặt hàng" mối quen các món đồ thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả để mang về quê cho ông bà.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều chị em nội trợ chọn cách mua sắm  giản dị, không quên tiết kiệm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhiều chị em nội trợ chọn cách mua sắm giản dị, không quên tiết kiệm - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Chồng bớt nhậu, vợ bớt lo

Những ngày cuối năm, chị Hoàng Thị Duyên (38 tuổi, ở Hà Nội) đều cố gắng nhận tăng ca để có thêm đồng lương thưởng dịp Tết. Làm việc từ sáng đến tối, có hôm phải tăng ca, nhưng không vì thế mà chị quên việc chăm sóc gia đình và chăm sóc bản thân.

Chị rèn cho mình tính kỷ luật cao, sáng thức từ 5h để tập thể dục và chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.

Tối đến cũng tập trung lo cơm nước cho gia đình xong là chị có thời gian đến phòng tập gym để rèn luyện sức khỏe. Những hôm tăng ca, chồng sẽ giúp chị lo việc gia đình và chuẩn bị cơm nước cho vợ con.

"Dù rất bận nhưng tôi vẫn tranh thủ sắm sửa cho mình bộ cánh mặc Tết, mua cho các con và chồng quần áo mới đón Tết. Tôi cũng lên mạng chọn lựa cẩn thận, đặt hàng mua quà biếu Tết cho ông bà nội ngoại" - chị Duyên chia sẻ.

Chị kể năm nào cũng vậy, cứ đến hết ngày 27, 28 Tết được nghỉ là vợ chồng con cái dắt díu nhau về quê. Quãng đường từ Hà Nội về quê nhà Quảng Bình khá xa nhưng năm nào gia đình chị cũng chọn về quê đón Tết.

"Từ ngày bố chồng mất, tôi thương mẹ chồng vò võ một mình nên tôi dặn chồng sắp xếp công việc ráng về sớm với mẹ. May mắn gia đình nội - ngoại chỉ cách nhau 30km nên việc đi lại giữa hai nhà rất thuận tiện" - chị Duyên nói.

Để đón một cái Tết ổn như bây giờ, chị Duyên nói cũng phải sắp xếp, co kéo đủ đường. Chị nhớ những năm mới về làm dâu, với những thủ tục của làng quê, phụ nữ thì cơm nước ngày ba bữa, dọn dẹp, còn các ông chồng thì "chén chú chén anh".

Nhậu xong là các mẹ, các chị phải dọn dẹp rửa bát cũng mất cả mấy ngày Tết. Hễ đến Tết là chị em phụ nữ làm dâu rất vất vả vì phải dọn dẹp, sắp xếp công việc gia đình, chuẩn bị mâm cơm, cỗ cúng…

Nhưng năm nay khác hẳn so với mọi năm, chị chọn cách chia sẻ với mẹ chồng để cùng nhìn về một cái Tết giản đơn hơn. Năm nay chồng chị xung phong "xắn tay áo" vào lo toan với vợ, cùng đi sắm sửa Tết, hạn chế các cuộc nhậu nhẹt để vợ có thời gian đi chơi, gặp gỡ bạn bè.

Săn hàng khuyến mại đón Tết tối giản

Những ngày này trên khắp các phố phường ở mọi miền Tổ quốc, những nhãn hàng và cửa hiệu tung đủ các chiêu khuyến mãi từ các gói làm tóc, chăm sóc da cho đến trang phục đón Tết.

Vẫn là phụ nữ độc thân, thế nhưng do năm nay kinh tế khó khăn, lương thưởng đều cắt giảm, chị Hạ Phương (37 tuổi, Hà Nội) quyết định sẽ đón một cái Tết thật nhẹ nhàng, tối giản.

Trước tiên, chị tìm kiếm một spa để đặt lịch chăm sóc da chuẩn bị đón Tết, ưu tiên sẽ lựa chọn một spa có chương trình khuyến mại để tiết kiệm phần nào chi phí. Sau đó, chị sẽ mua sắm thêm hai bộ đồ mới, coi như thưởng thêm cho mình sau một năm làm việc chăm chỉ.

Chị Phương chia sẻ trước đây thu nhập hằng tháng khoảng 25 triệu đồng cộng tiền thưởng, chị chi tiêu khá phóng khoáng.

"Mỗi dịp Tết mình thường mua sắm rất nhiều, mua bánh kẹo, đồ mới, cây cối trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Thế nhưng năm nay thu nhập giảm, nhưng hơn cả là mình thấy không cần thiết phải mua sắm nhiều vậy nên tối giản hơn. Mình dự định năm nay chỉ mua một lọ hoa thật xinh, cành đào nhỏ, một chút bánh kẹo để đón Tết cũng gia đình.

Còn về phía bản thân, mình sẽ tự thưởng bằng những món đồ nhỏ xinh, đi spa chăm sóc da, làm tóc nhẹ nhàng để rạng rỡ đón Tết. Nhưng chi phí giới hạn chỉ dưới 10 triệu đồng thôi, mình sẽ tranh thủ săn sale để tiết kiệm chi phí", chị Phương cười nói.

Còn chị Hải Hoa (35 tuổi) chia sẻ cũng sẽ đón Tết thật tiết kiệm, giản đơn. Chị Hoa nói những năm trước, khi trước Tết một tháng chị đã bắt đầu lên kế hoạch mua sắm cho gia đình hai bên nội ngoại, mua đồ cho con cái. Thế nhưng năm nay chị dự định sẽ "giải phóng" bản thân bằng việc đón Tết tối giản, nhẹ nhàng.

"Tôi dự định sẽ không mua sắm gì nhiều mà sẽ biếu ông bà một chút tiền, mua thêm bộ đồ mới cho con. Trong nhà cũng không cần cầu kỳ, chỉ cần trang trí chút cho có không khí. Tôi sẽ mua những đồ trang trí về để ba mẹ con tự trang trí nhà, như vậy cũng vui", chị Hoa dự định.

Mẹo giúp phụ nữ đỡ vất vả ngày Tết

1. Lên kế hoạch mua sắm

Việc đầu tiên là chị em phụ nữ cần lên một kế hoạch mua sắm chi tiết và tỉ mỉ trong dịp Tết này.

Càng cận Tết, giá cả sẽ thay đổi chóng mặt. Có rất nhiều thứ phải mua nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian nếu chúng ta loay hoay chọn lựa. Do đó chị em cũng cần phải lập danh sách các đồ dùng, sản phẩm cần thiết và tranh thủ chọn món sắm sửa trước Tết để tiết kiệm chi tiêu.

2. Cùng ông xã phân chia việc nhà

Hãy tin tưởng giao cho chồng đảm nhiệm các công việc nhà, hỗ trợ vợ trong dịp Tết như chở đi mua sắm, lau dọn nhà cửa. Đừng quên cảm ơn ông xã.

3. Cùng các con trang trí nhà cửa

Dịp này, hãy huy động con cháu trong nhà cùng nhau lau dọn và trang hoàng nhà cửa. Học hành vất vả nhưng các con không ngại xắn tay áo lên phụ giúp ba mẹ đâu. Chưa kể cùng nhau trang trí nhà cửa sẽ mang đến không khí xuân và có những kỷ niệm khó quên trong dịp Tết đến, xuân về.

4. Lên ngân sách cho ngày Tết

Và đừng quên lên ngân sách trong dịp này. Cùng nhau lập danh sách các khoản tiền phải chi, các đồ dùng cần phải mua, thực đơn trong mấy ngày Tết để cân đối tài chính và mua sắm tiết kiệm.

Người dân chi tiêu tiết kiệm, giỏ quà Tết bình dân đang Người dân chi tiêu tiết kiệm, giỏ quà Tết bình dân đang 'chiếm sóng'

Người dân thắt chặt chi tiêu nên hộp, giỏ quà Tết bình dân có giá 99.000 - 600.000 đồng được ưa chuộng. Nhiều siêu thị tiếp tục tung ra các chương trình khuyến mãi nhằm kỳ vọng kéo sức mua.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên