Tag: đơn kêu oan

Hai cụ ông oan sai 39 năm được bồi thường hơn 2,7 tỉ đồng

Ông Trần Ngọc Chinh và người đại diện của ông Trần Trung Thám (đã chết) được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường hơn 2,7 tỉ đồng tiền oan sai vì phải mang thân phận giết người suốt 39 năm.

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo, kêu oan bản án sơ thẩm 20 năm tù

TTO - Ngày 15-6, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tòa cấp cao triệu tập Đường Nhuệ và Tiến 'trắng' trong vai trò nhân chứng

TTO - Đường Nhuệ và Tiến "trắng" được HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao triệu tập đến phiên xét xử phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 11-5, với vai trò là nhân chứng vụ án vợ chồng chủ Công ty TNHH Lâm Quyết lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mẹ 'nữ sinh giao gà' kháng cáo kêu oan

TTO - Sau 10 ngày bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy trong phiên xét xử sơ thẩm, đến nay bị cáo Trần Thị Hiền (44 tuổi) - mẹ 'nữ sinh giao gà' đã làm đơn kháng cáo kêu oan.

Video: Bị cáo buộc đồng phạm với cán bộ ngân hàng, cựu bí thư Bến Cát kêu oan

TTO - Cựu bí thư Bến Cát (Bình Dương) bị xét xử với vai trò 'đồng phạm' với cán bộ ngân hàng khi mua tài sản là đất cao su thế chấp ngân hàng, trong khi đó bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan.

20 năm chưa kết luận vụ mua bán phụ nữ qua Trung Quốc

TTO - Hai mươi năm qua, bà Đỗ Thị Hằng ở Bắc Giang bị kết tội mua bán phụ nữ dù bị hại kêu oan rằng bà Hằng này không phải bà Hằng ở Trung Quốc.

Bác đơn kêu oan vụ khởi tố 14 năm mới tuyên án

TTO - Cấp phúc thẩm nhận định có đủ cơ sở xác định các bị cáo đồng phạm cố ý gây thương tích nên bác kháng cáo kêu oan của 2 bị cáo liên quan đến kỳ án khởi tố xong 14 năm sau mới tuyên án sơ thẩm.

Tòa tối cao yêu cầu làm rõ vụ thẩm phán mặc cả án

TTO - Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, nếu có tiêu cực thì phải xử lý nghiêm vì ngành tòa án đang trong tiến trình cải cách tư pháp tích cực.

Quyết tìm công lý cho ngư dân bị bắt ở Indonesia

TTO - Năm thuyền trưởng tàu cá của Việt Nam bị phía Indonesia bắt vì xâm phạm lãnh hải vẫn khẳng định bị bắt oan, kháng án và hi vọng Đại sứ quán Việt Nam đến, can thiệp.

Chỉ đạo sớm làm rõ 'kỳ án dưới chân đèo Pha Đin'

TTO - Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa có buổi làm việc và chỉ đạo TAND tỉnh Điện Biên phối hợp các cơ quan tố tụng của tỉnh sớm làm rõ các nội dung liên quan đến 'kỳ án dưới chân đèo Pha Đin'.