26/03/2024 14:34 GMT+7

Đoàn tàu du lịch kết nối di sản miền Trung giữa Huế - Đà Nẵng có gì?

Đoàn tàu du lịch mang tên “Kết nối di sản miền Trung” nối Huế - Đà Nẵng đã chính thức lăn bánh từ hôm nay 26-3.

Đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng khởi hành tại ga Huế sáng 26-3 - Ảnh: NHẬT LINH

Đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng khởi hành tại ga Huế sáng 26-3 - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 26-3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức khai trương chuyến tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng mang tên "Kết nối di sản miền Trung".

Nghe ca Huế, thỏa sức ngắm cảnh trên tuyến đường sắt đẹp nhất Việt Nam

Chuyến tàu mang số hiệu HĐ1 gồm 10 toa xe, trong đó có 2 toa xe cộng đồng phục vụ ẩm thực xứ Huế và ca Huế.

Các nghệ sĩ biểu diễn ca Huế thính phòng trên tàu 

Các nghệ sĩ biểu diễn ca Huế thính phòng trên tàu

Tàu được trang bị ghế mềm điều hòa, đặt cạnh những ô cửa sổ để tiện cho du khách ngắm cảnh dọc tuyến đường sắt được đánh giá là đẹp nhất Việt Nam nối Huế - Đà Nẵng.

Trên chuyến tàu này, một nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca Huế thính phòng đã trình diễn những bản Nam Bình, Phủ Lục, Cổ Bản… phục vụ du khách. Tại toa xe này cũng được Đường sắt Việt Nam trang trí theo lối truyền thống cung đình xưa.

Chuyến tàu du lịch di sản nối Huế - Đà Nẵng lăn bánh trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam qua đèo Hải Vân hùng vĩ 

Chuyến tàu du lịch di sản nối Huế - Đà Nẵng lăn bánh trên cung đường sắt đẹp nhất Việt Nam qua đèo Hải Vân hùng vĩ

Cạnh toa xe này là toa xe ẩm thực, với hàng loạt món bánh trái xứ Huế như bánh ít, chả lụa, nem Huế… cùng các loại thức uống để du khách thoải mái lựa chọn trên chuyến hành trình di sản này.

Đoàn tàu khởi hành lúc 7h30 tại ga Huế. Trong 3 giờ đồng hồ di chuyển, du khách được ngắm những cảnh sắc mây trời đẹp nao lòng khi đoàn tàu di chuyển qua vịnh Lăng Cô, đèo Hải Vân, bãi tắm Tiên Sa…

Chuyến tàu nối Huế - Đà Nẵng được trang bị ghế mềm điều hòa và bố trí đặt sát cửa kính rộng để du khách ngắm cảnh 

Chuyến tàu nối Huế - Đà Nẵng được trang bị ghế mềm điều hòa và bố trí đặt sát cửa kính rộng để du khách ngắm cảnh

Đặc biệt đoàn tàu đã dừng lại ga Lăng Cô nằm ở lưng chừng đèo Hải Vân 10 phút, để du khách có thể xuống tàu chụp hình check-in.

Bạn Nguyễn Hòa, hành khách đi tàu, cho biết đây là lần đầu tiên Hòa đi du lịch trên một chuyến tàu đặc biệt như vậy.

"Mình hy vọng đoàn tàu này sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm du lịch thú vị hơn như trải nghiệm nghề thủ công truyền thống Huế chẳng hạn", Hòa nói.

Trên chuyến tàu, du khách còn được xem màn trình diễn áo dài Huế

Trên chuyến tàu, du khách còn được xem màn trình diễn áo dài Huế

Ông Đặng Sĩ Mạnh, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết việc đưa vào khai thác đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung" là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng.

"Đây là sản phẩm mới, tiếp tục cho những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, một phân khúc trải nghiệm, du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản, độc đáo và thú vị mà Đường sắt Việt Nam đã và đang triển khai", ông Mạnh nói.

Đoàn tàu chỉ dừng chân tại ga Lăng Cô

Đoàn tàu chỉ dừng chân tại ga Lăng Cô

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nói rằng việc đưa chuyến tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng vào hoạt động nhằm đưa thêm một loại hình vận tải du lịch thú vị vào khai thác, giúp sự nối kết du lịch giữa hai địa phương thêm bền chặt.

"Với chuyến tàu này, chúng tôi hy vọng du khách khi đến Huế và Đà Nẵng sẽ có thêm một trải nghiệm thú vị trên hành trình tham quan, trải nghiệm những điểm đến di sản, điểm du lịch ở miền Trung", ông Phương nói.

Ẩm thực xứ Huế được phục vụ trên tàu

Ẩm thực xứ Huế được phục vụ trên tàu

Hằng ngày Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 giữa Huế - Đà Nẵng.

Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát tại ga Huế lúc 14h25, đến Đà Nẵng lúc 17h40.

Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7h50, đến ga Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15h, đến ga Huế lúc 17h45.

Đặc biệt, trong tháng khai trương, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá 10% - 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách.

Bạn trẻ dọn rác, tạo mảng xanh đón tàu du lịch nối Huế - Đà NẵngBạn trẻ dọn rác, tạo mảng xanh đón tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng

Hàng trăm bạn trẻ ở Huế đã có mặt từ rất sớm, xắn tay áo để tham gia dọn rác, làm đẹp các tuyến đường ray chuẩn bị đón đoàn tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên