26/07/2011 18:43 GMT+7

Dọa bom trên máy bay, cựu nhân viên VNA nhận 15 tháng tù

M.Q
M.Q

TTO - Ngày 26-7, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án cản trở giao thông đường không xảy ra ngày 9-11-2010, tuyên phạt Nguyễn Bằng Việt (37 tuổi, trú tại Hà Nội), nguyên nhân viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) 15 tháng tù giam.

Ngoài ra, bị cáo Việt phải bồi thường hơn 200 triệu đồng do những thiệt hại đã gây ra đối với VNA.

Theo Viện KSND tối cao, tháng 11-2010, sau khi bị Phòng Kế hoạch điều độ của Đoàn Tiếp viên (thuộc VNA) họp kiểm điểm và đề nghị kỷ luật khiển trách vì tự ý bổ sung tiếp viên bay không đúng tuyến quy định, Nguyễn Bằng Việt bức xúc với bà Phạm Thị Phương Hải, đoàn trưởng Đoàn Tiếp viên.

Ngày 9-11-2010, biết có chuyến bay từ Hà Nội đi Siem Reap (Campuchia) vào 17g05, Việt đã dùng sim “rác” nhắn tin vào điện thoại của bà Phương Hải và máy của Trực ban Trung tâm khai thác Nội Bài nội dung “Chuyen bay vn845 dc thong bao co hanh khach mang bom, de nghi kiem tra an ninh” để gây phiền toái, khó dễ cho bà Hải.

Cơ quan chức năng đã phải thực hiện các biện pháp an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, tạm dừng khai thác chuyến bay mang số hiệu VN845 để kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định không có vật nghi vấn nhưng VNA vẫn phải thay tàu bay mới, do đó chuyến bay bị chậm 3 giờ 25 phút so với kế hoạch, có hai hành khách nước ngoài từ chối bay.

Thiệt hại về vật chất được xác định gần 214 triệu đồng.

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được Nguyễn Bằng Việt là thủ phạm.

M.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên