Tag: Đinh Xuân Thảo

Bánh tráng và nước xốt UNESCO 

TTCT - Tôi đang bước qua đường xưa của ông Marco Polo, tự hỏi không biết hơn 700 năm trước, thương gia giàu có thành Venice có tìm thấy và ngồi thưởng thức hương vị thơm ngon từ các món ăn truyền thống trong lòng chảo cát Transcaucasia (*) này? Có người nói với tôi, một nền văn hóa có đủ lớn hay không còn phải thử qua ẩm thực…

Tinh hoa của đồ ăn Indonesia

TTCT - Đất nước vạn đảo có nền ẩm thực đa dạng. Nhưng với tôi, điều làm nên ấn tượng sâu đậm của những món ăn muôn vẻ nơi này là bản hòa tấu kỳ ảo của hằng hà sa số loại nước xốt.

Giải trí 24h ngày 4-3: Nhã Phương cá tính trong MV Xinh đẹp ơi

TTO - Gặp gỡ cặp đôi Đình Lộc - Xuân Thảo với tình yêu trên sàn múa; Nhã Phương cá tính trong MV “Xinh đẹp ơi”; thưởng thức BST “The future” của NTK Tấn Phát và triển lãm “Duyên xuân” mừng ngày Quốc tế phụ nữ; kịch tính vở kịch “Ác báo”; phim Trai đẹp lên sàn ra rạp… là những nội dung chính.

Lấy ý dân để quyết định đại sự quốc gia

TT - “Trong việc xây dựng cộng đồng ASEAN, các chuyên gia đã đề cập một tương lai có múi giờ chung, visa chung và đồng tiền chung, lúc đó việc trưng cầu ý dân là hết sức cần thiết.

Vụ Nguyễn Thanh Chấn: nên khởi tố vụ án điều tra việc có ép cung không

TTO - Chiều 11-11, bên hành lang Quốc hội, ông Đinh Xuân Thảo, viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, đã trao đổi với báo chí xoay quanh vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn.

Nhiều cấp xét xử dễ gây tiêu cực

TT - Việc một vụ án phải xét xử đi xét xử lại đã và đang gây ra sự mất niềm tin của người dân vào cơ quan tố tụng. Ông nghĩ sao về điều này?

Đề xuất ba thiết chế độc lập

TT - Ông Đinh Xuân Thảo - viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, thành viên ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ.

"Cân nhắc kỹ việc thu thêm phí giao thông"

TT - Đó là đề nghị của ông Đinh Xuân Thảo - viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội - về việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề xuất thu hai loại phí nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, tránh ùn tắc.

Sửa Hiến pháp từ bức xúc thực tế

TTCT - Theo lộ trình, nhiệm vụ tổng kết thi hành bản Hiến pháp 1992 sẽ về đích trong tháng 2 này, sau đó Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp sẽ xem xét và tiến hành các bước tiếp theo của quy trình sửa đổi hiến pháp. Tuổi Trẻ Cuối Tuần trao đổi với ông Đinh Xuân Thảo - viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giảm chồng chéo trong quản lý nhà nước

TT - Trong khi cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa mới được đề nghị giữ nguyên như cũ, một số bất cập, chồng chéo trong quản lý nhà nước đã bộc lộ thời gian qua nên được xử lý như thế nào?