14/09/2017 17:05 GMT+7

Trích camera điều tra vụ giang hồ xông vào nhà chém người đòi nợ

P.V.
P.V.

TTO - Bà Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cả chục thanh niên hầu hết là các tay "anh, chị" đã xông vào nhà bà Ty để đòi nợ 1,7 tỉ nhưng không gặp. Nhóm này đã chém, đánh khiến 4 người thân của bà Ty trọng thương.

Trích camera điều tra vụ giang hồ xông vào nhà chém người đòi nợ - Ảnh 1.

Cảnh đánh nhau trong nhà bà Nguyễn Thị Ty tối 10-9 - Ảnh chụp lại từ hình ảnh camera an ninh

Chiều 14-9, một lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định cho biết đang vận động một số đối tượng tham gia vụ đòi nợ dẫn đến đánh nhau làm bốn người bị thương ra trình diện cơ quan điều tra.

Công an xác định trong nhóm này có đối tượng bị nhiều tiền án, hầu hết các thanh niên là dân "anh, chị" ở Quy Nhơn.

Thông tin ban đầu từ Công an TP Quy Nhơn cho biết khoảng 19h tối 10-9, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (ở phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) đi cùng 10 thanh niên và một phụ nữ đến nhà bà Nguyễn Thị Ty (ở phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) để đòi khoản nợ 1,7 tỉ đồng.

Do bà Ty không có nhà nên các anh, chị, em của bà Ty đề nghị bà Thảo và nhóm thanh niên kia đợi khi khác có bà Ty ở nhà thì mới giải quyết được. Tuy nhiên, phía bà Thảo vẫn lớn tiếng, la hét gây áp lực. Sau đó, giữa hai bên xảy ra đánh nhau.

Hậu quả, nhóm thanh niên đi cùng bà Thảo đã dùng hung khí đánh, chém trọng thương khiến bốn người trong gia đình bà Ty phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trích camera điều tra vụ giang hồ xông vào nhà chém người đòi nợ - Ảnh 2.

Các thanh niên đi cùng bà Nguyễn Thị Thu Thảo đến nhà bà Ty đòi nợ đứng quây quanh người trong gia đình bà Ty - Ảnh chụp lại từ hình ảnh camera an ninh

Theo Công an TP Quy Nhơn, ông Nguyễn Thanh Tùng (57 tuổi) bị chém đứt bán phần cơ mông phải phẫu thuật; con ông Tùng là Nguyễn Thanh Tòng (26 tuổi) bị ba vết chém ở cẳng tay, một vết chém ở chân trái; 

Ông Nguyễn Hoài Thanh (42 tuổi) bị chấn thương vùng gáy, hiện vẫn còn đau đầu, chóng mặt; bà Nguyễn Thị Điệp (51 tuổi) bị sưng nề cánh tay, sứt da vùng gót chân, ngón chân.

Cơ quan điều tra đã làm việc, ghi lời khai của những người bị thương, những người trong gia đình bà Ty có chứng kiến vụ việc đồng thời cũng làm việc với bà Thảo và ba thanh niên trong nhóm, số thanh niên còn lại sau khi gây ra vụ việc đã bỏ trốn.

P.V.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên