23/05/2019 09:06 GMT+7

Diễn viên nhí đóng phim bạo lực, kinh dị: Nỗi ám ảnh dai dẳng

ĐỨC TRẦN
ĐỨC TRẦN

TTO - Điện ảnh quốc tế không khước từ những gương mặt nhí có khả năng hóa thân tài tình. Những hệ lụy về sau, nếu có, hoàn toàn lệ thuộc vào quá trình phát triển và giáo dục của tự thân và gia đình.

Diễn viên nhí đóng phim bạo lực, kinh dị:  Nỗi ám ảnh dai dẳng - Ảnh 1.

Cảnh trong phim Child's Play - Ảnh cắt từ phim

Những tranh cãi về việc bảo vệ các diễn viên nhí không chỉ xoay quanh việc trẻ em đóng các cảnh phim 'người lớn', nhiều mùi tính dục, không ít khán giả cũng lo ngại cho các diễn viên nhỏ tuổi khi các em tham gia đóng phim bạo lực, kinh dị.

Hợp đồng và quyền lợi kèm theo danh tiếng, hứa hẹn cơ hội đổi đời tại kinh đô điện ảnh khiến nhiều gia đình chấp nhận cho con mình theo nghiệp diễn.

Vai phản diện mang tên "trẻ con"

Chỉ cần lược sơ một số phim kinh dị lấy nhân vật thủ ác là... những đứa trẻ - thậm chí chưa đủ tuổi vị thành niên, dễ thấy điện ảnh thế giới không riêng gì Hollywood sở hữu vô số kể; từ những tác phẩm thương mại như Annabelle, Orphan, It đến phim kinh điển như The Exorcist, Ju-on, The Devil’s Backbone, Interview with the Vampire...

Điều đáng chú ý là tất cả phim kể trên, những diễn viên vào vai ma quỷ hoặc có tạo hình ghê rợn đều chưa đủ 18 tuổi.

Tờ Hollywood Reporter hồi năm ngoái có đăng loạt bài về việc các diễn viên nhí tham gia phim kinh dị nhưng rồi sớm bị thất sủng, hoặc có sự nghiệp về sau không thành công. Cây bút Wendroff cũng đánh giá rằng Hollywood thường chọn hình ảnh trẻ con vào vai ác để tạo sức nặng, nỗi sợ cho thể loại kinh dị...

Cần nhấn mạnh rằng các trường hợp diễn viên chưa đủ tuổi đều có người bảo hộ theo sát 24/24 giờ trong quá trình đóng phim. Và tùy vào mỗi bang với quy định về luật bảo vệ trẻ em, sử dụng lao động trẻ em khác nhau... mà các nhà sản xuất tính toán để tác phẩm của họ không mắc lỗi.

Diễn viên nhí đóng phim bạo lực, kinh dị:  Nỗi ám ảnh dai dẳng - Ảnh 2.

Danny Lloyd “tưởng” mình đóng phim tâm lý tình cảm và 17 tuổi mới được xem The Shining - Ảnh cắt từ phim

Những hệ lụy

Dù có sự bảo hộ của gia đình suốt quá trình thực hiện phim, nhưng không ít diễn viên nhí vẫn gặp rắc rối khi tác phẩm "nặng đô" của họ ra mắt công chúng. Diễn viên Lindsey Haun gặp rắc rối với bạn học, cô bị làm phiền và luôn phải có mẹ bao bọc suốt những ngày sau đó.

Chính Haun thú nhận giờ đây mẹ cô hối hận vì không ngăn cản chuyện con gái tham gia phim Village of the Damned (1995). Thậm chí, Haun cho biết việc đoàn phim bắt cô tẩy tóc cũng khiến mẹ con cô rơi vào trầm cảm.

Nam diễn viên Miko Hughes gặp cảnh trớ trêu khác ngay tại trường quay. Chỉ bởi muốn ghi lại khoảnh khắc sợ hãi như thật, êkip làm phim New Nightmare không cho cậu biết về chi tiết cảnh quay, và Hughes bị hù dọa đến sợ phát khiếp.

Ở một diễn biến khác, diễn viên Linda Blair (13 tuổi khi đóng vai bị quỷ ám trong The Exorcist) bị những kẻ cuồng tín tôn giáo đe dọa mạng sống suốt 6 tháng ròng rã khi bộ phim ra rạp và dấy lên làn sóng tranh luận. 

Gia đình Blair phải cậy nhờ vào sự hỗ trợ của Hãng phim Warner Bros. trong việc bảo vệ con em khỏi những mối nguy hiểm rình rập. Chưa dừng ở đó, suốt tuổi thanh xuân Blair phải trốn chui trối nhủi khắp mọi nơi trên xứ Mỹ cùng gia đình cô, bởi thỉnh thoảng cô vẫn bị kẻ lạ tấn công, đòi sát hại.

Trên thực tế, không có nhiều ngôi sao nhí thực sự "sống sót" sau khi tham gia những phim kinh dị hay bạo lực. Đôi khi họ chỉ có một vai duy nhất như trường hợp Harvey Spencer Stephens trong The Omen năm 1976; Lisa và Louise Burns trong The Shining năm 1980...

Đáng tiếc hơn là trường hợp tài tử Alex Vincent, anh hầu như chỉ có một vai diễn duy nhất, tất cả đều liên quan đến bộ phim kinh dị Child's Play mà Vincent tham gia khi chỉ mới 12, 13 tuổi. 

Khi tiết lộ trên Cosmopolitan, Vincent nói rằng mặc dù ý thức những gì diễn ra trên trường quay Child’s Play là giả (luôn có mẹ bên cạnh), Vincent vẫn không tránh khỏi ám ảnh và "mất tích" hơn 10 năm trong làng giải trí cho đến khi tái xuất với vai trò nhà sản xuất.

Dù còn bất cập song điện ảnh quốc tế không khước từ những gương mặt trẻ, những ngôi sao nhí có khả năng hóa thân tài tình. Sự hiện diện của họ, đúng như tờ báo hàng đầu Hollywood trình bày, thổi làn gió cho màn ảnh. 

Những hệ lụy về sau, nếu có, hoàn toàn lệ thuộc vào quá trình phát triển và giáo dục của tự thân và gia đình.

Diễn viên nhí đóng phim bạo lực, kinh dị:  Nỗi ám ảnh dai dẳng - Ảnh 3.

Kirsten Dunst trong Interview with the Vampire từng là hiện tượng Hollywood khiến nhiều gia đình mong ước cho con theo nghề diễn - Ảnh: Warner Bros.

Không được coi phim cho đến khi đủ tuổi

Áp lực là điều khó tránh khỏi khi đóng phim, tuy nhiên để nói về cách bảo vệ trẻ trong quy trình ghi hình, nhiều đạo diễn không để diễn viên nhí thật sự biết mình đang đóng thể loại phim gì.

Điện ảnh không phải sân khấu, và nó gần như vô hiệu hóa nỗi sợ nếu các nhà làm phim biết dàn dựng. Trường hợp diễn viên nhí Danny Lloyd đóng vai cậu con trai út trong phim kinh dị kinh điển The Shining là ví dụ điển hình.

Trên trường quay, Lloyd hoàn toàn không biết tới các cảnh điên loạn, đẫm máu... Thậm chí, với những phân đoạn có sự xuất hiện của Lloyd, nhà làm phim bậc thầy Stanley Kubrick có sự chỉ đạo đặc biệt, kết hợp với dựng phim... khiến cho Lloyd sau khi đóng xong vẫn không biết The Shining là phim kinh dị.

Bản thân cậu bé cũng không được coi phim cho đến khi đủ tuổi.

Diễn viên nhí đóng cảnh nhạy cảm: Tranh cãi bất tận! Diễn viên nhí đóng cảnh nhạy cảm: Tranh cãi bất tận!

TTO - Câu chuyện về vài cảnh quay "người lớn" của một diễn viên 13 tuổi bỗng dấy lên tranh luận ồn ào trong nước. Ở Mỹ hay châu Âu, phản ứng trái chiều vẫn xảy ra, cho thấy chuyện mời diễn viên nhí đóng các cảnh nhạy cảm vẫn nan giải.

ĐỨC TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên