25/06/2019 08:43 GMT+7

Địa ốc Alibaba nhận của khách hàng hơn 771 tỉ đồng

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2018, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã nhận 'góp vốn' của khách hàng hơn 771 tỉ đồng, tại bảy dự án ở thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Địa ốc Alibaba nhận của khách hàng hơn 771 tỉ đồng - Ảnh 1.

Xe múc xúc đất phủ lên đường giao thông nhằm che giấu việc làm đường trái phép trên khu đất của ông Nguyễn Ngọc Sự - Ảnh: MẠNH KHÁ

Chiều 24-6, một lãnh đạo của Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết qua làm việc với bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, người được Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (có trụ sở tại đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) ủy quyền và đối chiếu hồ sơ địa chính, cơ quan công an xác định Alibaba đã triển khai 7/8 "dự án" tại thị xã Phú Mỹ.

“Cơ bản là chính quyền phường xã không quản lý được xây dựng trái phép, đặt một viên gạch còn biết, sao để xây dựng như vậy.

Ông Lê Ngọc Linh (giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nhận "góp vốn" hơn 3.300 nền đất

Bà Trinh cũng cho biết Alibaba có "hợp tác" với năm doanh nghiệp để "phân phối", "chuyển quyền sử dụng đất" tại 7 "dự án". Qua đó, Alibaba đã nhận "góp vốn đầu tư" của hàng ngàn khách hàng với 3.333 nền đất, thu về số tiền hơn 771 tỉ đồng. 

Bà Trinh là người vừa bị Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố, tạm giam để điều tra về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó ngày 13-6, bà Trinh đã hô hào, kêu gọi hàng chục người mặc áo "Alibaba" cản trở, chống đối và chỉ đạo Trần Quốc Tĩnh đập phá xe múc, khi bị cưỡng chế khu đất do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên tại xã Tóc Tiên. 

Theo xác minh của công an, khu đất này của ông Lực trùng với vị trí "dự án Alibaba Tân Thành Center City 5". Và ông Lực chính là giám đốc của Công ty TNHH Alibaba Tân Thành, là một trong năm doanh nghiệp có "hợp tác phân phối" với Alibaba.

Theo chính quyền thị xã Phú Mỹ, có những khu đất được Alibaba phân phối nằm trong quy hoạch đường cao tốc và một số công trình quan trọng khác. 

"Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Alibaba chưa được cấp phép đầu tư một khu dân cư hay khu đô thị nào. Việc vi phạm về quản lý đất đai và xây dựng sẽ do chính quyền xử lý, khi có dấu hiệu hình sự công an sẽ vào cuộc xử lý" - lãnh đạo PC03 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định.

Địa ốc Alibaba nhận của khách hàng hơn 771 tỉ đồng - Ảnh 3.

Văn phòng rộng 500m2 có chữ “Tập đoàn bất động sản Alibaba” phía trước. Chính quyền sẽ “xử” văn phòng này vì xây lố 200m2 so với đất thổ cư được cấp cho ông Nguyễn Ngọc Sự Ảnh: ĐÔNG HÀ

Kiên quyết cưỡng chế

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Trần Văn Ơn - chủ tịch UBND xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ - cho biết đang lập kế hoạch tiến hành cưỡng chế khu đất nông nghiệp rộng 24.500m2 ở thôn Tân Tiến. 

Khu đất này do ông Nguyễn Ngọc Sự (sinh năm 1974, trú Gia Lâm, Hà Nội) đứng tên quyền sử dụng. Nguyên khu này là trang trại heo của người dân sang nhượng cho ông Sự vào năm 2017. Cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, khu đất này được "chỉnh trang", bị lập biên bản xây dựng trái phép nhiều lần. 

Tháng 3-2018, ông Sự bị UBND huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) xử phạt 3,5 triệu đồng. Ngày 18-6-2018, ông Nguyễn Văn Thắm - chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ - đã ký quyết định cưỡng chế, buộc khôi phục hiện trạng khu đất này vì chủ đất đã có hành vi làm thay đổi hiện trạng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. 

Sau khi chính quyền có quyết định cưỡng chế, những ngày qua trong khu đất của ông Sự đã có xe múc đất đổ lên mặt đường giao thông. Một lãnh đạo UBND xã Châu Pha nhận định hành động trên là để che giấu hành vi làm hạ tầng trên đất nông nghiệp của chủ đất và càng chứng minh việc làm sai trái. Khi nhận thấy có việc làm trên, chính quyền đã cho ghi lại hình ảnh trước khi đường bị lấp.

Nhận định về tình trạng đất nông nghiệp bị xây dựng ồ ạt tại thị xã Phú Mỹ trong thời gian qua, ông Lê Ngọc Linh, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho rằng không loại trừ nguyên nhân những chủ đất nông nghiệp được "vẽ đường" khi có quyền tách thửa đất nông nghiệp tối thiểu theo quy định là 500m2

Cụ thể, họ lợi dụng một khu đất nông nghiệp rộng chia thành nhiều thửa đất 500m2 để tạo thành từng miếng, từng khu và xây dựng đường giao thông trái phép. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thắm cho hay sẽ kiểm điểm trách nhiệm của chính quyền xã, phường khi để xảy ra xây dựng trái phép, đất nông nghiệp bị chuyển mục đích sử dụng trái phép.

8 "dự án" phân phối của Alibaba tại Phú Mỹ

1. Khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, do ông Nguyễn Ngọc Sự đứng tên ở xã Châu Pha là "dự án Alibaba Tân Thành Center City 1",

2. Khu đất tại ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài do ông Trần Huy Phúc đứng tên sử dụng trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 2".

3. Khu đất trồng cây lâu năm do ông Nguyễn Thái Lực đứng tên, tại ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài trùng với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 3".

4. Khu đất trồng cây lâu năm ở ấp 3, xã Sông Xoài do bà Nguyễn Thị Vân Anh đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 4".

5. Khu đất ấp 3, xã Tóc Tiên do ông Nguyễn Thái Lực làm chủ, cũng là đất trồng cây lâu năm trùng với vị trí "dự án Alibaba Tân Thành Center City 5".

6. Khu đất trồng cây lâu năm tại ấp 3, ấp 4, xã Tóc Tiên do bà Trương Thị Hồng Ngọc đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Tân Thành Center City 6".

7. Khu đất gồm đất ở và đất trồng cây lâu năm tại khu phố 1, phường Hắc Dịch, do ông Trần Minh Pháp đứng tên trùng khớp với "dự án Alibaba Phú Mỹ Central City".

8. Khu đất ở ấp 3, xã Tóc Tiên trùng với vị trí "dự án Alibaba Tân Thành Home City".

Bắt tạm giam hai nhân viên Bắt tạm giam hai nhân viên 'địa ốc Alibaba'

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh, nhân viên của "địa ốc Alibaba", để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên