06/06/2014 09:12 GMT+7

Đi xe đạp hạnh phúc hơn các loại xe khác?

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo CU’s News Release)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo CU’s News Release)

TT - Đi xe đạp không những mang lại lợi ích về thể chất mà còn cả tinh thần. Theo một nghiên cứu mới, những người sử dụng xe đạp thường thấy hạnh phúc hơn những người lái xe hay sử dụng các phương tiện công cộng khác.

Cả thành phố đạp xeQuy hoạch thành phố phải nghĩ đến xe đạp

Nghiên cứu thuộc Trường ĐH Clemson (South Carolina, Mỹ) dựa trên sự phân tích số liệu từ Cục Thống kê lao động. Các nhà khoa học đã đánh giá những cảm xúc như hạnh phúc, đau khổ, căng thẳng, mệt mỏi, chán nản và buồn bã... của những người khi sử dụng các loại phương tiện di chuyển khác nhau. Kết quả, những người đi xe đạp thuộc nhóm hạnh phúc nhất, kế đến là những người phải lái xe và cuối cùng là những người phải sử dụng các phương tiện công cộng như xe buýt hay xe điện.

Các nhà nghiên cứu cho rằng kết quả này giúp họ có những hiểu biết tốt hơn để cải thiện các dịch vụ vận chuyển cũng như xây dựng mô hình lý thuyết giữa chi phí và lợi ích, trong đó cảm xúc của những người sử dụng các phương tiện vận chuyển cũng quan trọng như tốc độ và thời gian di chuyển.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH(Theo CU’s News Release)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên