23/07/2012 18:25 GMT+7

ĐH Tây Nguyên: Nhiều ngành vắng thí sinh

MINH GIẢNG - NGỌC HÀ
MINH GIẢNG - NGỌC HÀ

TTO - Chiều 23-7, các trường như Đại học Tây nguyên, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, Đại học Hàng hải, Đại học Tài chính - ngân hàng Hà Nội và Đại học Hồng Đức đã lần lượt công bố điểm thi.

* Điểm chuẩn Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam tăng* ĐH Hồng Đức, ĐH Tài chính - ngân hàng Hà Nội sẽ tuyển nguyện vọng bổ sung

LTTJS9t6.jpgPhóng to
Thí sinh dự thi ĐH đợt 1 kỳ thi tuyển sinh năm 2012 - Ảnh: Minh Giảng

ĐH Tây nguyên: nhiều ngành vắng thí sinh

Thủ khoa ĐH Tây nguyên là là thí sinh Nguyễn Hải Linh, SBD 14161, dự thi khối B vào ngành y đa khoa đạt 27 điểm.

Nếu tính theo điểm sàn năm 2011, khối A có 478 thí sinh, khối B có điểm thi cao nhất với 1.259 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011, khối C 168 và khối D có 258 thí sinh. Tuy nhiên, đa số thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tây nguyên đều thuộc khu vực 1 (được ưu tiên 1,5 điểm) nên số thí sinh đạt điểm sàn năm 2011 sẽ nhiều hơn con số trên.

Thống kê sơ bộ cho thấy, những ngành "hot" của trường có điểm chuẩn cao năm 2011 năm nay có thể điểm chuẩn sẽ ở mức tương đương hoặc giảm nhẹ. Nếu lấy mức 23,5 của năm 2011, ngành y đa khoa có khoảng 85 thí sinh đạt được (đã tính 1,5 điểm ưu tiên khu vực, điểm thực thi là 22). Ngành điều dưỡng có 36 thí sinh đạt mức 18,5 điểm (điểm thực thi 17) của năm 2011 và ở mức 18 điểm có hơn 40 thí sinh. Ngành tài chính ngân hàng có 36 thí sinh đạt điểm chuẩn năm 2011.

Một số ngành khối nông nghiệp có lượng thí sinh đạt điểm sàn năm 2011 rất ít. Chẳng hạn ngành lâm sinh chỉ có 18 thí sinh, khoa học cây trồng có 16 thí sinh, chăn nuôi 6 thí sinh, bảo vệ thực vật 4 thí sinh... Như vậy, chắc chắn các ngành này sẽ phải xét tuyển nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo. Ở khối C có 1721 thí sinh dự thi và 47 thí sinh bị điểm 0 môn lịch sử, 541 thí sinh đạt điểm từ 1 trở xuống. Chỉ có 81 thí sinh đạt điểm 5 trở lên.

ĐH Hàng hải: 3.380 thí sinh trên 13 điểm

Ông Nguyễn Đức Trọng - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Hàng hải - cho hay trường có tổng cộng 3.380 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu năm nay của trường là 3.100 em cho tất cả các ngành.

Thủ khoa khối A của trường là thí sinh Vũ Phương Thảo đạt 27 điểm, thủ khoa khối D1 là thí sinh Nghiêm Thị Thu Huyền, cũng đạt 27 điểm. Cả hai thủ khoa của trường đều là học sinh của trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.

* Chiều 23-7, Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2012. Theo đó, thủ khoa của trường là thí sinh Mai Tuấn Ninh, đạt 28 điểm. Ông Trương Việt Bình - giám đốc học viện - cho hay: thống kê hơn 5.000 thí sinh thi vào trường thì có đến 799 em đạt từ 20 điểm trở lên (tính điểm ưu tiên, khu vực). Chỉ tiêu của trường năm nay là 500 cho ĐH, 50 cho CĐ. Theo đó, ông Bình dự kiến điểm chuẩn vào trường chắc chắn ở mốc 19,5- 20 điểm, cao hơn hẳn so với năm ngoái (18,5 điểm).

* Trường ĐH Hồng Đức có hơn 1.360 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, nhưng so với chỉ tiêu đang ký 1.850, nếu điểm sàn không đổi thì trường dự kiến vẫn phải tuyển nguyện vọng bổ sung.

* Trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, số thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên cho ba môn cũng chỉ đạt được 1/2 số chỉ tiêu. Theo đó, dự kiến trường cũng sẽ phải tuyển thêm khoảng 400 thí sinh cho nguyện vọng bổ sung để đạt mốc 750 chỉ tiêu đặt ra.

Thủ khoa của trường năm nay ở khối A là thí sinh Nguyễn Nhật Thành, số báo danh 10.376 đạt 28 điểm.

Ông Lê Văn Thành - hiệu trưởng nhà trường - cho biết điểm thi năm nay của thí sinh thi vào trường tương đương với năm trước.

Dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Xây dựng năm 2012 khối A: 18; khối V: 24,5 (nhân hệ số), riêng ngành Quy hoạch: 16,5 điểm (điểm chưa nhân hệ số); khối A1: 17 điểm. Năm nay trường tuyển 2.800 chỉ tiêu.

Dự kiến trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

MINH GIẢNG - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên