17/06/2014 12:25 GMT+7

Đề nghị truy tố 6 người vụ bắt cóc, đòi chuộc 1 tỉ đồng

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Cho rằng mẹ của em Nguyễn Hân Duy có thời gian sống tại Đài Loan nên có nhiều tiền, nhóm bắt cóc đã tổ chức bắt em Duy để đòi chuộc 1 tỉ đồng. Công an kết luận nhóm bắt cóc trên phạm vào 4 tội.

Bắt tạm giam 5 bị canKhởi tố 5 bị can vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng

MDLKh93X.jpg
Ông Trương Quang Hòai Nam, phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng bằng khen của chủ tịch TP cho một tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc phá án trong vòng 24 giờ, giải cứu con tin an tòan

Sáng 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45), Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa kết thúc điều tra vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng xảy ra tại huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố tổng cộng 6 bị can.

Cụ thể, 5 bị can trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc cháu Nguyễn Hân Duy (14 tuổi, người Đài Loan) bị đề nghị truy tố về các tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong đó, Nguyễn Thị Kim Chi (thường trú xã Đông Hòa, huyện Lới Lai, hàng xóm của nạn nhân), Nguyễn Phú Hải (ngụ quận 6, TP.HCM), Thái Long Hồ (ngụ Ninh Hòa, Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu), Trương Hữu Luân (ngụ Vị Thủy, Hậu Giang) bị truy tố các tội cướp tài sản và bắt cóc chiếm đọat tài sản.

Bị can Nguyễn Thành Thắng (tài xế, ngụ tại TP Vĩnh Long) bị đề nghị truy tố tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng Trần Hữu Gìn (cha nuôi của bị cáo Chi, không trực tiếp tham gia vụ bắt cóc) bị công an đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Theo PC45, bị can Kim Chi, Phú Hải, Long Hồ và Hữu Luân có quen biết nhau từ trước do cùng làm thuê tại một quán nhậu ở Q.Bình Tân, TP.HCM.

Cuối tháng 3-2014, Chi dẫn cả nhóm về quê của mình tại xã Đông Thuận, huyện Thới Lai và bàn bạc tổ chức cướp tài sản của chị Nguyễn Thị Diễm Thúy do biết chị này có thời gian sinh sống tại Đài Loan, có nhiều tài sản. Cả nhóm còn bàn nếu không bắt được chị Thúy thì bắt cháu Hân Duy (con chị Thúy) để đòi tiền chuộc.

Ngày 20-4, cả nhóm thuê xe ô tô của tài xế Thành Thắng để về quê, nhiều lần chạy qua lại nhà của Thúy và trường học của cháu Duy để dọ thám tình hình.

Trưa 22-4, Chi mượn xe gắn máy chở theo Gìn đi tìm cháu Duy, đến đọan đường Bốn Tổng - Một Ngàn thì phát hiện ông Nguyễn Văn Khanh (cậu ruột Duy) đang chở Duy đi học nên thông báo cho đồng phạm đến cùng bắt cóc.

Cả nhóm dùng ô tô ép ông Khanh vào lề đường, giật chìa khóa xe, điện thọai di động, hăm dọa và dùng dao khống chế bắt cháu Duy đưa lên xe chở đi. Trên đường về TP.HCM, đến địa phận tỉnh Tiền Giang cả nhóm buộc cháu Duy tháo đôi bông tai kim lọai màu vàng, dây chuyền, nhẫn bằng kim lọai màu trắng, 41,5 ngàn đồng đưa cho chúng.

Bị can Hải dùng điện thọai lấy được của ông Khanh điện cho chị Thúy thông báo vụ bắt cóc và đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng, nếu báo công an thì hãy "chuẩn bị quan tài để đựng xác con".

z24ezsul.jpg
Đối tượng Kim Chi, người chủ mưu vụ bắt cóc, cướp tài sản

Chiều cùng ngày, cả nhóm đến TP.HCM thuê nhà nghỉ Thành Đạt 2 tại Q.Bình Tân để ở. Tại đây nhóm bắt cóc đem bán tài sản của cháu Duy được trên 1,6 triệu đồng, mua một sim rác để liên lạc với chị Thúy nhằm tránh bị phát hiện. Qua thương lượng, nhóm bắt cóc hạ giá xuống còn 500 triệu đồng và chốt lại ở mức 300 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát đặc nhiệm Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan đã tấn công bất ngờ vào nhà nghỉ, bắt gọn cả nhóm, giải thoát an tòan cho cháu Duy vào trưa 23-4.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy số kim lọai mà nhóm bắt cóc chiếm đọat là vàng, tổng trị giá trên 5,2 triệu đồng. Điện thọai của ông Khanh trị giá 400 ngàn đồng. Tại cơ quan điều tra tất cả các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên