23/10/2018 11:04 GMT+7

Đề nghị miễn nhiệm chức bộ trưởng của ông Trương Minh Tuấn

T.CHUNG
T.CHUNG

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa trình bày trước Quốc hội tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Đề nghị miễn nhiệm chức bộ trưởng của ông Trương Minh Tuấn - Ảnh 1.

Ông Trương Minh Tuấn tại một buổi họp báo Chính phủ thường kỳ khi còn giữ chức bộ trưởng Bộ TT-TT - Ảnh: VIỆT DŨNG

Các thủ tục bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm này sẽ được Quốc hội tiến hành trong chiều nay 23-10.

Trước đó, ngày 23-7, ông Trương Minh Tuấn đã bị tạm đình chỉ công tác bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông (TT-TT) theo một quyết định do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký. Ngày 18-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trương Minh Tuấn.

Quyết định này là bước tiếp theo sau khi Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Minh Tuấn  ngày 12-7.

Ông Trương Minh Tuấn bị kỷ luật do những vi phạm trên cương vị ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ TT-TT, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Trương Minh Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21-12-2015 của Bộ TT-TT phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Ông Trương Minh Tuấn là một trong 5 cá nhân bị Ủy ban Kiểm tra trung ương đánh giá là vi phạm rất nghiêm trọng trong thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần của AVG.

Gần đây nhất, ông Trương Minh Tuấn đã xin thôi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hiện ông Trương Minh Tuấn vẫn là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, giữ chức vụ phó ban chuyên trách Ban Tuyên giáo trung ương.

Người được giao quyền bộ trưởng Bộ TT-TT từ ngày 25-7 đến nay là thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng. Ông Hùng cũng đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bị cảnh cáo, cho thôi chức bí thư Ban cán sự đảng

TTO - Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho thôi giữ chức bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Minh Tuấn.

T.CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên