18/05/2023 20:25 GMT+7

Đề nghị 10-12 năm tù người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ

Nguyễn Thị Thủy Liên và Huỳnh Sĩ Nguyên được cho là chủ mưu cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị đề nghị mức án 10-12 năm tù.

Đề nghị 10-12 năm tù người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và Nguyễn Thị Thủy Liên (từ trái sang) được cho là cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị đề nghị mức án cao nhất trong nhóm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Chiều 18-5, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã luận tội và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên và Huỳnh Sĩ Nguyên mức án từ 10 - 12 năm tù về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Bị cáo Dương Văn Hoàng bị đề nghị mức án 8 - 10 năm tù cả hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc"; Lương Kim Khá mức án từ 7 - 9 năm tù cả hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc".

Các bị cáo nhóm đánh bạc bị đề nghị xử phạt từ 18 tháng đến 3 năm tù. Riêng nhóm giúp việc cho bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên hầu hết đề nghị 2 - 3 năm tù cho hưởng án treo.

Ngày mai (19-5), phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm sẽ bước vào phần tranh luận giữa các luật sư và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đề nghị 10-12 năm tù người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ - Ảnh 2.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên được cho là cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ nhưng lại né tránh, không thừa nhận hành vi phạm tội - Ảnh: BỬU ĐẤU

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó, ngày 5-6-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và các đồng phạm trên địa bàn TP Long Xuyên và các huyện Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.

Qua khám xét, cảnh sát đã thu giữ 108 điện thoại di động các loại, 8 máy in, 3 máy fax, 2 bộ máy đếm tiền, 3 camera ghi hình, 27 máy tính, 8 iPad, 12 xe máy, 5 ô tô, nhiều phơi ghi lô đề, số đề và hơn 7 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Khi vụ án bị phát hiện, nhiều người tham gia đánh bạc lần lượt ra đầu thú.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên dùng 4 tài khoản Zalo, cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề. 

Nguyễn Thị Thủy Liên nhận phơi số đề của Lương Kim Khá và nhiều người khác hoặc giao lại một số phơi đề cho Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và một số người khác để hưởng tiền huê hồng...

Mỗi ngày, nhóm này dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam, miền Trung và miền Bắc để xác định số tiền thắng, thua đối với từng loại số. Hình thức thanh toán tiền, các bị can thống nhất thông qua giao dịch ngân hàng hoặc trực tiếp trả tiền mặt. 

Kết quả điều tra, tổng số tiền các bị can xác nhận đánh bạc với nhau gần 967 tỉ đồng. Trong đó, phơi số lô đề trên 407 tỉ đồng.

Đặc biệt, từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyễn Thị Thủy Liên cùng các đồng phạm đã tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với tổng số tiền gần 367 tỉ đồng, thu lợi gần 1,3 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 24-5.

62 người trong đường dây đánh bạc gần nghìn tỉ hầu tòa62 người trong đường dây đánh bạc gần nghìn tỉ hầu tòa

Ngày 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án hình sự về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên