18/10/2011 04:29 GMT+7

Đầu tư lại trạm nước sạch tiền tỉ "trùm mền"

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TT - Ngày 17-10, phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Dương Dũng cho biết UBND TP Hà Nội đã lập đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì kiểm tra, khảo sát trạm nước Ninh Hiệp và Phù Đổng.

“Chủ trương của TP và huyện là sẽ xã hội hóa đầu tư hai công trình này, mời các đơn vị đủ năng lực kinh doanh về nước sạch tiếp tục đầu tư để vận hành lại hai trạm cấp nước” - ông Dũng cho hay.

sIy6oBrz.jpgPhóng to

Trạm cấp nước sạch Ninh Hiệp bỏ hoang nhiều năm nay - Ảnh: Lâm Hoài

Hai trạm cấp nước sạch tại hai xã Phù Đổng và Ninh Hiệp được đầu tư gần 20 tỉ đồng xây mới nhưng chỉ vận hành được một thời gian rồi bỏ hoang phơi mưa nắng nhiều năm qua, trong lúc người dân địa phương vẫn phải sống trong tình trạng khát nước sạch.

Trạm nước sạch Phù Đổng được xây dựng từ đầu năm 2001 với kinh phí hơn 4,4 tỉ đồng, hiện nay hệ thống máy móc, đường ống, các trụ sắt... của trạm xuống cấp nghiêm trọng, nhiều chỗ hoen gỉ, nứt nẻ, dây leo, cỏ dại mọc um tùm. Tương tự, trạm cấp nước xã Ninh Hiệp được đầu tư hơn 15 tỉ đồng, hoàn thành từ năm 2006, giờ đây đóng cửa, cây dại mọc um tùm cao quá đầu người, các hạng mục cụm giếng khoan, bơm khai thác, cụm xử lý, bể lọc, đường ống dịch vụ... đã cũ kỹ, xập xệ, nhiều chỗ hoen gỉ, bong tróc...

Chủ tịch UBND xã Ninh Hiệp Lý Duy Khương cho biết bộ phận vật liệu lọc của trạm cấp nước Ninh Hiệp đã bị hư hỏng, muốn vận hành trở lại buộc phải thay mới. “Xã đã giao Công ty TNHH Ngọc Hải tiếp nhận trạm cấp nước. Đơn vị này sẽ khảo sát, sau đó đưa ra giải pháp vận hành lại trạm” - ông Khương cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Hưng - phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng - cho hay do bỏ hoang từ lâu nên hầu hết hệ thống đường ống dẫn nước từ trạm Phù Đổng đi các thôn trong xã xuống cấp, hư hỏng, muốn vận hành trở lại trước tiên phải thay mới toàn bộ đường ống. Riêng những hạng mục khác sẽ tiếp tục khảo sát, bộ phận nào còn sử dụng được thì tiếp tục sử dụng, cái nào hỏng phải đầu tư mới hoàn toàn.

Về nguyên nhân trạm cấp nước bỏ hoang nhiều năm nay, ông Hưng lý giải do tâm lý người dân chưa quen dùng nước máy, chỉ thích dùng nước giếng khoan và nước mưa có sẵn vì cho rằng nguồn nước này tương đối đảm bảo.

LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên