Tag: Đảng Quốc đại

Những điều kỳ thú về cuộc bầu cử lớn nhất hành tinh

TTO - Ấn Độ, nền dân chủ lớn nhất thế giới, đang tổ chức cuộc tổng tuyển cử 2019 với số cử tri khủng lên tới 900 triệu người, gần bằng dân số của Brazil và châu Âu cộng lại. Cùng có cái nhìn tổng quan về cuộc bầu cử này qua video sau.

Nông dân trong cuộc bầu cử Ấn Độ

TTO - Những cơn mưa bất thường, những chính sách chưa hiệu quả của chính phủ, giá nông sản tụt giảm và những kẻ cho vay nặng lãi đã hòa quyện để tạo thành một ly cocktail ám ảnh nông dân Ấn Độ.

Bạo lực tôn giáo ở Ấn Độ: bắt giữ hơn 3.000 người

TTO - Bạo lực gia tăng tại miền Nam Ấn Độ sau phán quyết về đền thiêng Sabarimala. Đã xảy ra những vụ tấn công bạo lực hơn kiểu đánh bom, ngoài những đụng độ trên đường phố giữa cảnh sát và người biểu tình.

Narendra Modi: từ người bán trà đến ghế thủ tướng

TT - Hàng trăm người ủng hộ đã vây quanh ông Narendra Modi khi ông đến New Delhi sau chiến thắng của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) hôm 16-5.

Đảng Quốc đại Ấn Độ thừa nhận thất bại bầu cử

TTO - Ngày 16-5, Đảng Quốc đại thừa nhận đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử sau 10 năm liên tục cầm quyền tại Ấn Độ.

Gia tộc Nehru - Gandhi trước thất bại lịch sử

TT - Từng là gia tộc với ba thủ tướng của Ấn Độ, nhưng các thăm dò cho thấy gia tộc Nehru - Gandhi và Đảng Quốc đại sẽ thất bại nặng nề trong cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ.

Đảng Quốc đại Ấn Độ yếu thế trước bầu cử

TT - Hôm nay 7-4, khoảng 815 triệu cử tri Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội mới. Theo báo Hindustan Times, cuộc tổng tuyển cử khổng lồ sẽ diễn ra trong chín giai đoạn, kéo dài gần sáu tuần và kết thúc vào ngày 12-5.

Ấn Độ bầu cử tổng thống mới

TTO - Các nghị sĩ Ấn Độ hôm nay 19-7 đã bỏ phiếu bầu tổng thống mới. Trong hai ứng viên tranh cử chức vụ này, nguyên bộ trưởng tài chính Pranab Mukherjee được đánh giá là người có khả năng chiến thắng cao hơn.