22/07/2023 11:43 GMT+7

Đảng Pheu Thai trước cơ hội thành lập chính phủ

Sau khi được trao quyền đề xuất ứng cử viên thủ tướng, Đảng Pheu Thai cần đảm bảo ứng viên của họ sẽ được Thượng viện ủng hộ, cùng với đó cũng đã xuất hiện khả năng Đảng Tiến bước (MFP) sẽ bị loại khỏi liên minh 8 đảng.

Các đảng trong liên minh ở Hạ viện Thái Lan họp báo ngày 21-7 - Ảnh: AFP

Các đảng trong liên minh ở Hạ viện Thái Lan họp báo ngày 21-7 - Ảnh: AFP

Cuối ngày 21-7, Đảng Pheu Thai cho biết liên minh 8 đảng sẽ đưa ra đề cử ứng viên thủ tướng vào ngày 25-7 để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu 2 ngày sau đó. Tuyên bố đưa ra sau khi MFP chính thức đứng sang một bên để Pheu Thai dẫn dắt liên minh.

"Chúng tôi sẽ tìm kiếm thêm lá phiếu từ Thượng viện và các đảng khác", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Chonlanan Srikaew, lãnh đạo Đảng Pheu Thai. Đảng này cho biết sẽ bắt đầu quá trình vận động và giải quyết các rào cản.

Trước đó chính sách nhằm sửa đổi luật chống khi quân, tức điều 112 trong Bộ luật Hình sự Thái Lan, là lý do khiến ứng viên Pita Limjaroenrat của MFP liên tiếp thất bại trong tiến trình bầu chọn thủ tướng ở Quốc hội.

Lần đầu tiên, ngày 13-7, ông Pita chỉ nhận được 13 phiếu ủng hộ từ 249 thành viên Hạ viện và lần thứ 2, ngày 19-7, ông bị tước tư cách ứng viên thủ tướng.

Đến nay, nhiều khả năng Pheu Thai sẽ đề cử ông trùm địa ốc Srettha Thavisin cho vị trí thủ tướng.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, đảng này sẽ đối mặt với thách thức tương tự như MFP bởi các thành viên Thượng viện đã khẳng định sẽ không ủng hộ việc sửa điều 112. Trong khi đó, MFP đến nay vẫn khẳng định không từ bỏ chính sách tranh cử của mình.

Báo Bangkok Post dẫn lời các nhà quan sát cho rằng nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu ngày 27-7, đảng này sẽ đứng trước 2 lựa chọn: loại bỏ MFP khỏi liên minh hoặc tìm kiếm sự ủng hộ thêm từ các đảng khác ngoài liên minh 8 đảng. Dù vậy, một số đảng ngoài liên minh đã tuyên bố sẽ không gia nhập nếu còn MFP.

Sau cuộc bỏ phiếu hồi tháng 5-2023, 2 đảng dẫn đầu là MFP và Pheu Thai đã cùng 6 đảng khác lập liên minh để nắm thế đa số trong Hạ viện gồm 500 ghế.

An ninh sẽ thắt chặt tại cuộc bỏ phiếu ngày 27-7

Dù đã trở thành đảng "bên lề" trong cuộc đua lập chính phủ, ông Pita trong tuyên bố ngày 21-7 khẳng định việc loại bỏ sự kiểm soát của quân đội đối với nền chính trị Thái Lan là ưu tiên hàng đầu của MFP. Nhiều người ủng hộ MFP, đảng được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5-2023, đã xuống đường biểu tình những ngày qua.

Cảnh sát Thái Lan cho biết lực lượng này sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bỏ phiếu thủ tướng ở Quốc hội ngày 27-7 để ngăn chặn nguy cơ bạo lực.

Nhiều biện pháp an ninh sẽ được triển khai quanh tòa nhà Quốc hội trong ngày bỏ phiếu. Cảnh sát trưởng Thái Lan, ông Damrongsak Kittiprapas, nói rằng cơ quan này cũng điều tra những lời đe dọa các thượng nghị sĩ, thành viên Ủy ban Bầu cử trên mạng.

Pheu Thai hứa không đụng đến luật khi quân Thái LanPheu Thai hứa không đụng đến luật khi quân Thái Lan

Đảng Pheu Thai cho biết sẽ không đòi sửa luật chống khi quân nếu lên nắm quyền trong lúc đảng này đang có cơ hội tại cuộc bỏ phiếu thủ tướng Thái Lan vào tuần sau.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên