27/03/2024 16:01 GMT+7

Dân Hà Tiên ròng rã hứng nước ngọt từng can nhựa

Nhiều ngày qua, người dân phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên phải ròng rã hứng nước ngọt tại khu vực núi Đá Dựng. Đáng chú ý, lực lượng biên phòng cũng không có nước, phải mua trên 9 triệu đồng/tháng.

Ngày 27-3, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù hơn 11h trưa, nắng gay gắt nhưng nhiều người dân vẫn tập trung tại khu vực núi Đá Dựng, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để chực chờ hứng nước ngọt từng can nhựa về sử dụng.

Lấy từng can nhựa nước ngọt về dùng

Đây là cây nước công cộng duy nhất phục vụ bà con. Tại đây, lúc nào cũng có 2 dân quân tự vệ của phường đứng hỗ trợ bà con lấy nước vào từng can nhựa. Nếu người nào chỉ sử dụng 2-3 can nhựa chở nước (loại 20-30 lít) để mang về gia đình sinh hoạt hằng ngày thì không tính tiền. Còn người nào chở từ 10 can nhựa trở lên phải đóng 4.000 đồng/lần.

Người dân Hà Tiên ròng rã hứng nước ngọt từng can nhựa

Vừa đẩy xe chở theo 12 can nhựa để hứng nước, ông Lâm Văn Hoàng - ngụ phường Mỹ Đức - cho hay chưa bao giờ tình hình hạn hán gay gắt như năm nay.

Gia đình ông có giếng nước sử dụng hằng ngày nhưng hiện nay giếng nước đã cạn trơ đáy. "Mỗi ngày gia đình tôi sử dụng từ 12-15 thùng nước nên ngày nào hết cũng lại đây chở nước. Dù đi làm về mệt cũng phải đi lấy nước cho cả nhà", ông Hoàng nói.

Ông Lâm Văn Hoàng đẩy xe mang 12 can nhựa chờ hứng nước về nhà.

Ông Lâm Văn Hoàng đẩy xe mang 12 can nhựa chờ hứng nước về nhà.

Còn anh Mai Hoài Nhớ, dân quân tự vệ giữ cây nước công cộng tại đây, nói: "Khu vực này có khoảng 200 hộ dân không có nước nên phường Mỹ Đức đã bố trí 3 bồn nhựa chứa nước cấp phát cho bà con. Không có nước đã làm bà con gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày".

Đáng chú ý, trung tá Nguyễn Tấn Dương - phó đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - cho hay gần đây, đơn vị phải liên tục mua nhiều xe nước ngọt về đồn để cho các cán bộ, chiến sĩ sử dụng vì khu vực cửa khẩu hiện nay không có nước xài.

"Cả khu vực phường Mỹ Đức thiếu nước nghiêm trọng, bà con chờ hứng nước hằng ngày. Riêng đơn vị có tháng tốn tiền nước trên 9 triệu đồng. Ngành điện nước Hà Tiên nói nước không bơm lên tới đây, nên khu vực này thiếu nước", trung tá Dương nói.

Đầu tư 12 tỉ đồng kéo nước ngọt

Ông Nguyễn Văn Lam - giám đốc Xí nghiệp Điện nước TP Hà Tiên - thừa nhận khu vực phường Mỹ Đức ban ngày hầu như rất khó có nước ngọt cung ứng cho bà con, do đoạn này có nhiều dốc cao. Còn ban đêm nước có thể chạy lên tới bà con.

Riêng khu vực biên phòng đồi dốc cao nên nước ngọt lúc có, lúc không.

Anh Mai Hoài Nhớ, dân quân tự vệ phường Mỹ Đức, cho hay mỗi ngày có từ 50 người đến khu vực này lấy nước về sử dụng.

Anh Mai Hoài Nhớ, dân quân tự vệ phường Mỹ Đức, cho hay mỗi ngày có từ 50 người đến khu vực này lấy nước về sử dụng.

Vì vậy, đơn vị và phường Mỹ Đức tổ chức cho bà con hứng nước tại đầu đường Sa Kỳ. Có khoảng 40 hộ không có nước nên phải sử dụng nước tại cây nước công cộng này. Khu vực phường Mỹ Đức ban ngày ít có nước, mà ban đêm mới có nước.

"Hiện nay, chúng tôi đang đề xuất lắp đặt đường ống nước phi 400 từ tượng Mạc Cửu đến ngã ba Mũi Tàu, với chiều dài gần 4,4km. Tổng kinh phí dự kiến trên 12 tỉ đồng.

Chúng tôi cố gắng thi công hoàn thành vào tháng 7-2024. Lúc trước, đường ống nhỏ nhưng hiện nay dân số đông và đường làm mới nên chúng tôi phải thay ống lớn để cung cấp nước cho bà con", ông Lam nói.

Người nào nhận từ 10 can nhựa nước trở lên sẽ đóng 4.000 đồng/lần, còn lại sẽ không tính tiền.

Người nào nhận từ 10 can nhựa nước trở lên sẽ đóng 4.000 đồng/lần, còn lại sẽ không tính tiền.

Dẫn nước ngọt từ sông Đồng Nai về miền Tây là việc lớn, cần nghiên cứu bài bảnDẫn nước ngọt từ sông Đồng Nai về miền Tây là việc lớn, cần nghiên cứu bài bản

Với nguồn nước ngọt dồi dào, chênh lệch về độ cao khá lớn nên nếu khơi dòng dẫn nước từ sông Đồng Nai về đến các tỉnh miền Tây là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên đây là dự án lớn, ảnh hưởng đến nhiều địa phương nên cần nghiên cứu bài bản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên