15/05/2014 20:12 GMT+7

Đại học Nha Trang phản đối Trung Quốc

DUY THANH - NGUYÊN LINH
DUY THANH - NGUYÊN LINH

TTO - Lúc 16g30 ngày 15-5, tại Trường đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra buổi sinh hoạt chính trị phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Trung Quốc phải rút giàn khoan, tàu, máy bay ra khỏi vùng biển Việt Nam

AKnM6Kxa.jpgPhóng to
Hàng ngàn biểu ngữ yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - Ảnh: Tiến Thành
1D1q3Gto.jpgPhóng to
Ông John Brussels và bà Bronnie Driscoli, quốc tịch Úc (góc trái) tham gia buổi mittinh phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - Ảnh: Tiến Thành
2jtwDVNf.jpgPhóng to
Sinh viên ĐH Nha Trang cầm phụ trương “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” - Ảnh: Tiến Thành
ANs1yjCM.jpgPhóng to
Sinh viên ĐH Nha Trang hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - Ảnh: Tiến Thành

800 cán bộ, giảng viên và hơn 5.000 sinh viên trong trang phục áo đỏ sao vàng hoặc áo xanh của Đoàn đã đứng chật kín sân trường. Một số tình nguyện viên người nước ngoài cũng mặc áo cờ đỏ sao vàng tham gia mittinh.

Quốc kỳ, Đảng kỳ, ảnh Bác Hồ và rất nhiều băngrôn, biểu ngữ với các dòng chữ được in bằng ba ngôn ngữ Việt, Hoa, Anh với nội dung: “Hoàng Sa - Trường Sa là lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam”, “Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 khỏi Việt Nam”, “Cực lực phản đối hành động bất chấp luật pháp quốc tế, vi phạm trắng trợn chủ quyền biển đảo Việt Nam của Trung Quốc”, “Quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, “Đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”… đã được các cán bộ, giáo viên của trường giương cao.

Diễn văn mittinh do ông Phạm Quang Huy, trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Trường đại học Nha Trang, trình bày đã khẳng định hành vi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hơn 80 tàu thuyền các loại, kể cả tàu chiến, vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là bất hợp pháp, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán với các vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Đại diện Trường đại học Nha Trang cũng công bố “Quyết tâm thư” gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, ngành trung ương với 5 điểm. Ngoài các nội dung cực lực phản đối hành vi vi phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, “Quyết tâm thư” còn kêu gọi kêu gọi nhân dân Trung Quốc, các nước trên thế giới đấu tranh với những hành động sai trái, đi ngược lại luật pháp và thông lệ quốc tế của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Anh Lê Phương Chung - bí thư Đoàn Trường đại học Nha Trang - đọc bốn câu thơ trong bài thơ “Mẹ kể con nghe” của tác giả Dương Phạm đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 10-5 làm lay động hàng ngàn con tim dự mittinh:

”Việt Nam ơi, hãy cùng nắm chặt tayỪ nước bé nhưng hùng gan, bền chíQuyết không để bọn ngoại bang khinh thịBốn ngàn năm phải giữ trọn đất này”

Góp sức ủng hộ lực lượng giữ gìn biển đảo

Tại buổi mittinh, đại diện Trường đại học Nha Trang phát động phong trào chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông. 800 cán bộ, giảng viên của trường đóng góp mỗi người một ngày lương, còn sinh viên đã góp được 20 triệu đồng.

* Văn nghệ sĩ Huế phản đối Trung Quốc

“Tôi viết bài thơ quê hương/ Đã nghe vang tiếng kèn hiệu lệnh/ Con dân Việt giương cung thẳng tiến/ Nơi biên cương Tổ quốc màu xanh/ Trường Sa - Hoàng Sa nay hóa Bạch Đằng/ Đất nước ra trận/ Biển cuộn sóng chôn lũ xâm lăng…” là một trong những vần thơ đanh thép được ngân vang trong chương trình thơ nhạc “Hướng về biển Đông” để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, do tạp chí Sông Hương và Hội Nhà văn Thừa Thiên – Huế tổ chức chiều 15-5.

rng3F03s.jpgPhóng to
Đông đảo văn nghệ sĩ và người dân, sinh viên Huế phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam - Ảnh: Nguyên Linh
wmByGzfT.jpgPhóng to
Đông đảo người dân Huế cùng đồng hành với giới văn nghệ sĩ phản đối Trung Quốc - Ảnh: Nguyên Linh
qYLV6dKr.jpgPhóng to
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, tổng biên tập tạp chí Sông Hương (trái) trao toàn bộ số tiền do văn nghệ sĩ đóng góp cho chương trình “Chung tay bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động - Ảnh: Nguyên Linh

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, tổng biên tập tạp chí Sông Hương, thay mặt giới văn nghệ sĩ Huế tuyên bố: “Giới văn nghệ sĩ Huế kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc và yêu cầu rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển Việt Nam. Chúng tôi kêu gọi giới văn nghệ sĩ Trung Quốc và toàn thế giới có nhận thức đầy đủ về tính chất nghiêm trọng của sự việc, phản đối sự xâm phạn trái phép của Trung Quốc, ủng hộ chủ quyền hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Chúng tôi đến đây để thể hiện cho thế giới biết rằng từ trong huyết mạch mỗi người dân con Việt đã ý thức về dòng máu Lạc Hồng, đã mãi khắc ghi bài học đầu đời chính là bài học về tinh thần yêu nước và chủ quyền lãnh thổ, biển đảo quê hương”.

Nhiều bài thơ nóng hổi thể hiện sự phẫn nộ trước sự ngang ngược tham lam của Trung Quốc được các tác giả Hồ Đăng Thanh Ngọc, Bửu Nam, Ngô Minh, Mai Văn Hoan, Phạm Nguyên Tường, Lê Vĩnh Thái… trình bày tại chương trình. Nhóm cựu nữ sinh Huế say sưa cất cao giọng những bài hát về quê hương, biển đảo. Chương trình kết thúc với hình ảnh xúc động khi các văn nghệ sĩ và người dân Huế nắm chặt tay nhau, cất vang lời bài hát “Ôi Tổ quốc ta đã nghe”.

Tại chương trình này, đông đảo văn nghệ sĩ đã đóng góp vào chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động.

DUY THANH - NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên