19/02/2024 15:24 GMT+7

Đã có 388 trẻ em mồ côi, khó khăn được các đồn biên phòng nuôi dưỡng

Tính đến nay đã có 388 trẻ em mồ côi, khó khăn được các đồn biên phòng nuôi dưỡng, đó là thành quả rất ý nghĩa từ một mô hình, sáng kiến hay của lực lượng “lính áo xanh" nơi biên ải.

Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Toàn cảnh buổi gặp mặt - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đó là một trong những nội dung được nêu tại buổi gặp mặt sáng 19-2 giữa Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phía Nam với báo chí nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, phó tư lệnh Bộ đội biên phòng, chủ trì buổi gặp gỡ.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại tá Nguyễn Quốc Cường, phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội biên phòng, cho biết năm 2023, Bộ đội biên phòng đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững vàng bám trụ nơi biên giới, hải đảo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong đó thực hiện tốt công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình; kịp thời tham mưu chủ trương, đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển, đảo, không để bị động, bất ngờ.

Tham gia đàm phán giải quyết 6% (trong tổng số 16%) còn tồn đọng chưa phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, giám sát thực thi pháp luật trên biên giới đất liền và trên biển; ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền và phòng, chống tàu cá của ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản. Quản lý, bảo vệ biên giới và ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Năm 2023, đã xác lập đấu tranh 2 chuyên án liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; 123 chuyên án khác.

Bắt giữ, xử lý trên 7.113 vụ/16.524 đối tượng; khởi tố 730 vụ/1.024 đối tượng; thu giữ gần 1,3 tấn ma túy các loại; 43 khẩu súng…

Công tác vận động quần chúng có nhiều đổi mới, sáng tạo. 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến của Bộ đội biên phòng tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao.

Đặc biệt là chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn biên phòng”, hiện Bộ đội biên phòng đang đỡ đầu 2.437 em, nhận nuôi 388 em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đại tá Nguyễn Quốc Cường, năm 2024, Bộ đội biên phòng sẽ triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua yêu nước.

Triển khai các hoạt động đối ngoại ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng như: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc; giao lưu sĩ quan trẻ với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng...

Khoảnh khắc Tết của tôi: Mùa xuân và người lính biên phòngKhoảnh khắc Tết của tôi: Mùa xuân và người lính biên phòng

Mấy ngày giáp Tết, tôi có dịp về với những cánh rừng ven biển, về với những con sóng xa bờ trong làn gió xuân ấm áp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên