12/07/2023 05:40 GMT+7

Cựu tướng Mỹ giải mã phòng tuyến Nga là ‘20km địa ngục’

Cựu phó giám đốc tác chiến của liên quân Mỹ ở Iraq Mark Kimmitt phân tích độ nguy hiểm của phòng tuyến 8 lớp phòng thủ của Nga dựng khắp chiến trường Ukraine.

Ảnh chụp màn hình minh họa các lớp phòng tuyến của Nga trên chiến trường Ukraine - Đồ họa: WALL STREET JOURNAL/NGỌC ĐỨC chuyển ngữ

Ảnh chụp màn hình minh họa các lớp phòng tuyến của Nga trên chiến trường Ukraine - Đồ họa: WALL STREET JOURNAL/NGỌC ĐỨC chuyển ngữ

Báo Wall Street Journal ngày 10-7 đăng video phân tích phòng tuyến của Nga tại Ukraine do chuẩn tướng đã nghỉ hưu của Lục quân Mỹ Mark Kimmitt thực hiện.

Theo đó, Nga đã lắp đặt một tuyến phòng thủ kiên cố, trải dài trên một vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine. Ở nhiều nơi, phòng tuyến này có độ dày lên đến nhiều km, bao gồm 8 lớp phòng thủ.

Điều này buộc các đơn vị bộ binh và thiết giáp của Kiev, đặc biệt là các xe tăng được phương Tây viện trợ, nhận tổn thất nặng nề trong quá trình tiến công.

Chuẩn tướng Kimmitt giải thích: "Giống hầu hết quốc gia khác, các lực lượng của Nga đã dựng lên một ‘phòng tuyến chủ động’ - một chuỗi các lớp chướng ngại vật được thiết kế để cản bước quân Ukraine từ xa nhất có thể".

Cụ thể, mỗi xe thiết giáp của Ukraine muốn tiến công sẽ mắc kẹt bởi các bẫy chống tăng, khiến chúng trở thành "mồi ngon" của hỏa lực Nga. 

Lính bộ binh vượt qua lớp bẫy này cũng sẽ bị các hàng rào dây kẽm gai cản bước, từ đó có thể bị trúng đạn dễ dàng.

Kể cả khi đã vượt qua những hàng bẫy trên, lính Kiev sẽ lại phải đối mặt các đường hào, bãi mìn và "nanh rồng", tên gọi của các hàng gai bê tông dùng để cản đường các phương tiện.

Qua được các chướng ngại vật trên, lính Ukraine sẽ đối diện lớp hàng rào kẽm gai và đường hào mới. Lúc này, các trận xáp lá cà có thể diễn ra. Trong một viễn cảnh xấu hơn, lực lượng Kiev sẽ phải chống chịu hỏa lực của pháo binh, máy bay không người lái, không quân, bom chùm… của Nga.

Ông Kimmitt nhận định: "Đó là 20km địa ngục. Tôi chắc chắn không ai có thể phủ nhận đây là nơi chiến sự diễn ra khốc liệt nhất ngoài các đô thị". Ông cũng cho biết phía Ukraine đang cố gắng tìm và khai thác điểm yếu của phòng tuyến này.

Trước đây, chuẩn tướng Kimmitt từng giữ vai trò phó giám đốc hoạt động của liên quân Mỹ tại Iraq.

Nhiều tuần qua, quân đội Ukraine đã triển khai đợt phản công mùa xuân - chiến dịch được kỳ vọng sẽ đem lại chuyển biến chiến lược trên chiến trường. Tuy nhiên, tiến độ của chiến dịch được đánh giá khá chậm chạp do vấp phải hàng phòng tuyến dày nêu trên của Nga.

Mỹ gửi bom chùm cho Ukraine

Để hỗ trợ cuộc phản công, ngày 8-7, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan xác nhận việc Washington sẽ gửi bom chùm cho Ukraine. Với cơ chế nổ thành nhiều quả bom nhỏ khi đến gần mục tiêu, loại vũ khí này hứa hẹn sẽ giúp Ukraine xé toạc các lớp phòng thủ của Nga.

Ông Sullivan phát biểu: "Lực lượng Nga đã xây dựng được phòng tuyến kiên cố, sử dụng nhiều nhân lực và đạn dược. Những người lính Ukraine đã chiến đấu dũng cảm, có hệ thống để tiến về phía trước và họ sẽ tiếp tục làm việc đó".

Ukraine tuyên bố bao vây quân Nga ở BakhmutUkraine tuyên bố bao vây quân Nga ở Bakhmut

Ukraine tuyên bố quân đội của nước này đã bao vây lực lượng Nga "trong một cái bẫy" do Kiev thiết lập ở thành phố Bakhmut hôm 10-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên