25/03/2024 18:54 GMT+7

Cụ ông nguy kịch vì tai nạn hy hữu 'hóc viên sỏi chậu cây cảnh'

Trong lúc chăm sóc cây cảnh trên sân thượng, cụ ông 72 tuổi gặp tai nạn hy hữu: viên sỏi trong chậu cảnh rơi vào miệng và mắc ở khí quản gây suy hô hấp và cụ nhập viện cấp cứu.

Viên sỏi được lấy ra từ khí quản bệnh nhân - Ảnh: BSCC

Viên sỏi được lấy ra từ khí quản bệnh nhân - Ảnh: BSCC

Ngày 25-3, ông Vũ Xuân Phú, phó giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, chia sẻ bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu nạn nhân mắc dị vật khí quản hiếm gặp.

Bệnh nhân nam 72 tuổi có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 3 năm di chứng yếu nửa người trái, cụ vẫn tự sinh hoạt tại nhà, vào viện trong tình trạng suy hô hấp, ý thức giảm.

Chiều 24-3, người nhà phát hiện cụ ông ngã trên sàn, mắt mở tự nhiên, gọi hỏi đáp biết, nhưng không phản ứng, thở nhanh, khó thở, thở rít vùng cổ, xung quanh có nhiều đất đá nhỏ rơi vãi.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu phát hiện dị vật đường thở, sau đó được chuyển Bệnh viện Phổi trung ương cấp cứu.

Tại Bệnh viện Phổi trung ương, bệnh nhân có tình trạng ý thức giảm, khó thở nhiều, suy hô hấp tăng dần, thở rít vùng cao, vật vã kích thích, yếu nửa người trái.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp, dị vật khí quản, theo dõi tai biến mạch máu não. Đồng thời, kết hợp cận lâm sàng để chẩn đoán.

"Qua suy luận, có thể trong khi rắc các viên sỏi vào giỏ hoa treo trên sân thượng, cụ ông không may làm rơi khiến 2 viên sỏi lọt vào đường thở, viên bé hơn đã lọt vào dạ dày, viên to hơn mắc ở khí quản, gây suy hô hấp", bác sĩ Phú nhận định.

Sau đó cụ ông được gắp thành công dị vật ra khỏi khí quản, đường thở thông thoáng, không còn dị vật sót lại phía dưới. Tình trạng lâm sàng bệnh nhân được cải thiện nhanh chóng, không còn tình trạng suy hô hấp, đỡ khó thở nhiều, hết tiếng thở rít vùng cổ cao.

Theo bác sĩ Phú, Bệnh viện Phổi trung ương đã can thiệp và cứu sống nhiều bệnh nhân mắc dị vật khí quản. Trong đó có trường hợp dị vật là hạt nhãn, do ăn không kịp nhả hạt đã bị chui vào khí quản; dị vật là mảnh xương gà trong khí quản.

Thậm chí, có trường hợp dị vật là chiếc đinh mắc ở phế quản trung gian.

"Hầu hết tất cả đều liên quan đến thói quen sinh hoạt ăn uống và lao động. Bởi vậy, người dân cần chú ý trong sinh hoạt, lao động, ăn uống, để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra", bác sĩ Phú khuyến cáo.

Các chuyên gia khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ mắc dị vật đường tiêu hóa, người dân cần chú ý trong khi ăn cần ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa cười đùa, mất tập trung.

Tránh thức ăn dai, gân, da, thức ăn có lẫn xương; cần cắt nhỏ, nấu kỹ thức ăn cho người cao tuổi, trẻ nhỏ; lưu ý các loại thịt, cá có lẫn xương mà chưa được lọc kỹ.

Bên cạnh đó, nên bỏ thói quen ngậm tăm sau khi ăn xong; khi uống thuốc cần bóc bỏ vỏ thuốc khỏi vỉ trước khi dùng; khi có tiệc rượu, trong tình trạng say xỉn cần hết sức cẩn thận trong quá trình ăn uống.

Trẻ 10 tháng tuổi suy hô hấp do hóc dị vật: Cần sơ cứu đúng cách tránh tử vongTrẻ 10 tháng tuổi suy hô hấp do hóc dị vật: Cần sơ cứu đúng cách tránh tử vong

Trẻ bị hóc, nuốt sặc dị vật vào trong đường hô hấp rất nguy hiểm, nếu không được cấp cứu kịp thời, đúng cách có thể sẽ để lại những di chứng rất nặng nề, thậm chí tử vong. Vì vậy cần biết cách sơ cứu ban đầu đúng cách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên