10/01/2024 14:51 GMT+7

Công tác dân vận TP.HCM phải thích ứng linh hoạt với áp lực tăng trưởng

Sáng 10-1, Ban dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Đỗ Văn Phới (thứ 5 từ trái sang) và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 - Ảnh: T.T.D.

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Đỗ Văn Phới (thứ 5 từ trái sang) và Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 - Ảnh: T.T.D.

Theo báo cáo của Ban dân vận Thành ủy, năm 2023, công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần công nhân và người lao động...

Ban dân vận Thành ủy đã triển khai đồng bộ nhiều nội dung công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc - tôn giáo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Nhưng bên cạnh những kết quả tích cực, cũng có những tồn tại, hạn chế cần nhìn nhận như công tác giám sát, phản biện xã hội có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức. Việc xác định đối tượng, nội dung, phương thức triển khai thực hiện giám sát, phản biện còn chậm... 

Năm 2024, Ban dân vận Thành ủy TP.HCM xác định tiếp tục thực hiện nề nếp, hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện tốt hơn công tác nắm bắt, dự báo, đề xuất giải quyết kịp thời các bức xúc, kiến nghị của người dân, người lao động. Tiếp tục chú trọng công tác thông tin, vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cốt cán đặc thù trong tôn giáo....

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Đỗ Văn Phới - Ảnh: T.T.D.

Phó trưởng Ban Dân vận trung ương Đỗ Văn Phới - Ảnh: T.T.D.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc thay mặt Ban thường vụ Thành ủy ghi nhận, biểu dương cả hệ thống công tác dân vận của Đảng thuộc TP, đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, gia tăng hơn giá trị đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác dân vận gắn liền với hiệu quả thực chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân TP.

Ông cho hay các áp lực về phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và các áp lực về chỉ số phát triển kinh tế, vấn đề tăng trưởng đòi hỏi TP, lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị, trực tiếp là công tác dân vận của Đảng phải chủ động nghiên cứu, tham mưu, thích ứng linh hoạt các giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển mới.

Cán bộ làm công tác dân vận phải nắm chắc, nghiên cứu, tham mưu cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ để triển khai tốt công tác dân vận. Đôn đốc công tác dân vận chính quyền, đó là nâng cao được hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công và bảo trợ xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đặc biệt, phải nắm tình hình nhân dân theo thẩm quyền, chức năng được giao, tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, đối thoại với nhân dân theo quy định của pháp luật.

Dịp này, Ban dân vận Thành ủy TP.HCM đã tặng giấy khen cho 42 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Dân vận chính quyền phải khơi dậy nguồn lực trong nhân dân

Ông Đỗ Văn Phới - phó trưởng Ban Dân vận trung ương - đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận của TP.HCM. Những kết quả đó chính là gợi ý, đóng góp hết sức quan trọng, đóng góp chung cho công tác dân vận của cả nước.

Những điểm sáng TP.HCM đạt được trong năm qua có thể kể đến như giải quyết các chính sách về vấn đề việc làm cho người lao động khi sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Hay việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn… đã tạo niềm tin của người dân, đồng bào tôn giáo với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo ông Phới, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã xác định “nhân dân là trung tâm là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh của sự nghiệp đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, làm sao công tác dân vận của chính quyền không chỉ là cải thiện việc phục vụ nhân dân, mà phải phát huy dân chủ để khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực trong nhân dân.

Trao 5 giải nhất cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo 2023Trao 5 giải nhất cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo 2023

Sáng 21-12, năm thí sinh xuất sắc nhất năm bảng đã được trao giải nhất tại liên hoan tổng kết hội thi tổ chức cán bộ tham mưu tốt - dân vận khéo TP.HCM 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên