24/04/2012 08:30 GMT+7

"Con hổ" xứ Catalan sẽ gượng dậy?

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Barca như con hổ bị trọng thương sau trận thua Real Madrid 1-2. Rạng sáng mai 25-4, Barca sẽ quỵ hẳn nếu không thắng được Chelsea trên sân nhà Nou Camp lượt về bán kết Champions League

(THTT trận đấu lúc 1g45 trên kênh VTV3 và K+1)

dgaCaVeF.jpgPhóng to
Messi (giữa) sẽ giúp Barcelona vượt qua khó khăn?- Ảnh: Reuters

Với Barca, chuyện thắng Chelsea hai hoặc ba bàn cách biệt không phải quá khó, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Vấn đề là “con hổ” xứ Catalan đang bị chấn thương nặng khi mới thua “đại kình địch” Real Madrid trong trận quyết đấu tranh chức vô địch La Liga (Giải vô địch Tây Ban Nha) nên thật khó đoán họ sẽ đá như thế nào. Tình thế càng thêm khó khăn vì Barca đã thua Chelsea 0-1 ở trận lượt đi trên đất Anh. Nếu để Chelsea ghi thêm một bàn tại Nou Camp, họ phải ghi ba bàn, Chelsea ghi hai bàn, họ cần ghi bốn bàn...

Xem trận Barca gặp R.M mới thấy “con hổ” xứ Catalan đã mệt mỏi thật sự, dẫn đến việc cầu thủ thường xuyên chuyền sai địa chỉ, lối chơi tiqui-taca không được trơn tru. Trong đó tiền đạo người Argentina Lionel Messi thật sự quá tải do phải chơi 54 trận kể từ đầu giải nên thiếu hẳn những pha bứt phá đầy tốc độ, cũng như khả năng “làm xiếc” cùng quả bóng. Còn đội phó Xavi cũng đuối khi phải chơi tổng cộng 47 trận và ở trận gặp R.M, tiền vệ này đá rất tệ nên bị thay giữa chừng.

HLV Pep Guardiola (Barcelona) đã nhìn nhận Barca đang đuối sức: “Rất nhiều cầu thủ Chelsea được nghỉ ngơi dưỡng sức ở vòng đấu cuối tuần qua, còn chúng tôi phải căng sức thi đấu với Real Madrid. Điều chúng tôi cần làm hiện tại là cố gắng tận dụng thời gian nghỉ ngơi để khôi phục thể lực và sẵn sàng cho trận đấu với Chelsea”.

Ngoài yếu tố thể lực, hàng thủ Barcelona cũng liên tục bộc lộ những lỗ hổng chết người: trung vệ Carlos Puyol tỏ ra già nua, chậm chạp, Adriano Correia có nhiều khoảnh khắc thiếu tập trung trong khi Daniel Alves lại quá ham dâng cao tấn công. Nếu không kịp khắc phục những điểm yếu này, Barcelona phải trả giá đắt.

Trái lại Chelsea đang thi đấu rất tốt dưới thời HLV Di Matteo với 10 trận thắng, chỉ thua một trận trong 14 trận liên tiếp. Bước vào trận đấu này, Chelsea rất sung sức khi có đến tám cầu thủ trụ cột được dưỡng sức ở trận đấu với Arsenal cuối tuần qua. Điểm mạnh nhất của Chelsea ở thời điểm này là tinh thần quyết tâm cao độ và khát khao chiến thắng. Đặc biệt hàng thủ của Chelsea đã được gia cố với cặp trung vệ John Terry và Gary Cahill bọc lót nhau rất tốt. Trong năm trận đấu gần đây khi hai cầu thủ này đá cặp với nhau, Chelsea chỉ để thủng lưới một bàn. Chưa kể thủ môn Petr Cech cũng chơi ngày càng an toàn hơn và chính anh nhiều lần cứu thua ngoạn mục cho Chelsea ở trận lượt đi.

HLV đội Arsenal Arsene Wenger dự đoán Chelsea sẽ vào chung kết. Ông bình luận trên nhật báo Guardian (Anh): “Tôi đã xem những trận đấu gần đây của Barcelona và thấy họ dứt điểm khá kém. Còn Messi đã thể hiện rõ sự mệt mỏi dù vẫn rất nguy hiểm. Nếu Chelsea tiếp tục chơi phòng ngự tốt như những trận gần đây, họ sẽ có cơ hội vào chung kết”.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên