08/09/2023 09:06 GMT+7

Con chết ở chỗ giữ trẻ không phép, mẹ đội đơn tìm nguyên nhân

Tháng 4-2023, cháu H. bị chấn thương sọ não tại một nhà giữ trẻ không phép ở phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó cháu không qua khỏi.

Con hẻm ở đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu, nơi có căn nhà giữ trẻ không phép dẫn đến cháu H. bị chấn thương sọ não - Ảnh: Đ.H.

Con hẻm ở đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu, nơi có căn nhà giữ trẻ không phép dẫn đến cháu H. bị chấn thương sọ não - Ảnh: Đ.H.

Bốn tháng sau khi cháu qua đời, cha mẹ cháu vẫn mòn mỏi gõ cửa cơ quan chức năng tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của con mình.

Trưa 12-4-2023, vợ chồng anh Nguyễn Hữu Ngọc (32 tuổi) - chị Đoàn Thị Khánh Ly (28 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) nhận tin con gái mình là cháu N.N.G.H. (11 tháng tuổi) đang cấp cứu tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Vì sao cháu bé 11 tháng tuổi chấn thương sọ não khi gửi ở nhóm trẻ không phép?

Người giữ trẻ không phép khai "do sặc sữa"

Khi tới bệnh viện, bác sĩ thông báo bé bị hôn mê sâu trước khi vào viện nên tiên lượng rất xấu. Cháu nằm thở máy tại bệnh viện đến ngày 6-5 thì không qua khỏi.

Chị Ly đã báo công an phường sở tại. Chị kể khi công an phường lấy lời khai của hai bên, người phụ nữ giữ con chị khai rằng cháu bị sặc sữa nên nhờ con gái lên mạng tra cách sơ cứu, sơ cứu không được mới đưa cháu đi bệnh viện.

Còn chị Ly cho biết tại bệnh viện khi nghe nói con mình bị sặc sữa, chị hỏi bác sĩ thì được báo đã chụp phổi không thấy sữa hay dị vật gì ở đường thở. Nhìn con chị thấy có vết bầm trên trán.

Vợ chồng chị Ly gửi con gái cho bà N.T.B. (42 tuổi) ở một căn nhà trong hẻm sâu tại đường Bình Giã, phường 11, TP Vũng Tàu. Ngoài con gái anh chị, bà B. còn trông giữ thêm một vài cháu bé khác. Đây là nhóm trẻ không phép.

Giám định pháp y là chấn thương sọ não

Ngay sau khi con mất, chị Ly yêu cầu cơ quan chức năng giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 17-7, vợ chồng chị Ly nhận được thông báo kết luận giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu, căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y ngày 5-6 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh này.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến việc cháu H. tử vong là do: suy đa cơ quan ở cơ thể bị chấn thương sọ não kèm viêm phổi". Vật tác động gây chấn thương sọ não là do vật tày, diện tiếp xúc rộng gây nên, tác động trực tiếp vào vùng đầu cơ thể nạn nhân hướng từ sau ra trước.

Đầu tháng 8, chị Ly có đơn gửi các cơ quan tố tụng TP Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cái chết của con mình.

Sau đó chị nhận được giấy báo tin của Viện KSND TP Vũng Tàu cho biết đơn của chị đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vũng Tàu thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm và đang trong giai đoạn xác minh.

Vợ chồng chị Ly cho biết lời khai ban đầu của bà B. đã không khớp với kết luận giám định pháp y, nên họ mong mỏi cơ quan điều tra khởi tố vụ án để làm rõ cái chết của con mình và trách nhiệm của người giữ trẻ.

Chiều 5-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an TP Vũng Tàu cho biết đội điều tra đang chuẩn bị báo cáo kết quả điều tra ban đầu và chưa khởi tố vụ án, cũng như xem xét kỹ lại kết quả giám định pháp y.

Còn một lãnh đạo của Viện KSND TP Vũng Tàu cho hay cơ quan điều tra cũng đang điều tra vì sao cháu bé bị chấn thương sọ não và lấy lời khai của tất cả những người có liên quan.

Vị này cho biết vụ án vẫn trong thời gian giải quyết đơn báo tố giác tội phạm. Đồng thời, vị này cũng khẳng định sẽ phải làm rõ vụ việc vì tính chất của vụ việc và dư luận rất quan tâm.

Trong đơn yêu cầu của mình, chị Ly cho rằng theo Bộ luật Tố tụng hình sự trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được kết luận giám định pháp y thì cơ quan tiến hành tố tụng phải thông báo kết luận giám định cho bị can, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác có liên quan.

Nhưng trong vụ việc con gái chị, kể từ ngày có kết luận giám định đến ngày cơ quan điều tra ra thông báo cho gia đình chị kéo dài đến 42 ngày (từ ngày 5-6 đến 17-7).

Cháu bé chết tại điểm giữ trẻ ngay buổi đầu tiên vào đâyCháu bé chết tại điểm giữ trẻ ngay buổi đầu tiên vào đây

TTO - Một cháu bé khoảng 1 tuổi chết bất thường tại một điểm giữ trẻ tư nhân ở Đồng Tháp đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên