04/03/2024 10:46 GMT+7

Có nồng độ cồn vượt mức kịch khung, 2 người tấn công cảnh sát

Hai nam thanh niên ở Bắc Ninh có hành động hành hung cảnh sát. Họ đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nồng độ cồn.

Ngày 4-3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 nam thanh niên này hành hung, chống đối cảnh sát. 

Theo đoạn clip dài gần 3 phút, nam thanh niên cầm điện thoại liên tục ghi hình, sau đó họ lao vào hành hung cảnh sát. Lực lượng chức năng đã khống chế cả hai.

Hai người đàn ông có nồng độ cồn, tấn công cảnh sát - Ảnh: V.A.

Hai người đàn ông có nồng độ cồn, tấn công cảnh sát - Ảnh: V.A.

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho hay sự việc xảy ra vào tối 3-3 tại tuyến đường thuộc huyện Gia Bình (Bắc Ninh). 

Hai người này là Trịnh Xuân Thành (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Chúc (sinh năm 1987), cùng trú tại huyện Gia Bình.

Tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Gia Bình phát hiện hai người này đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe. 

Khi tổ công tác lập biên bản xử phạt, 2 người này xin xỏ bỏ qua vi phạm nhưng không được nên đã tấn công cảnh sát.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Trịnh Xuân Thành có nồng độ cồn ở mức 0,614mg/l khí thở; Nguyễn Xuân Chúc có nồng độ cồn 0,442mg/l khí thở. Đây là mức nồng độ cồn vượt mức kịch khung theo quy định tại nghị định 100 (trên 0,4mg/l khí thở).

Công an huyện Gia Bình đã tạm giữ hình sự để điều tra 2 người này về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tết sợ thổi nồng độ cồn, bà con tính cách để "nhậu bình yên"Tết sợ thổi nồng độ cồn, bà con tính cách để 'nhậu bình yên'

Để người thân lái xe, gọi taxi hoặc thuê ô tô dạng xe ghép... là giải pháp được nhiều gia đình lựa chọn trong những ngày đầu năm khi tính toán việc chắc chắn sẽ có nồng độ cồn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên