18/09/2017 18:47 GMT+7

Cây cổ thụ ở TP.HCM bật gốc vì bị cắt rễ

TTD - MINH LUÂN
TTD - MINH LUÂN

TTO - Theo người dân sống trên đường Nguyễn Thái Bình (Q.1, TP.HCM), rễ cây dầu cổ thụ đã bị cắt hết phần tiếp xúc với đường cáp điện, cáp viễn thông nên khi có gió mạnh cây bật gốc đổ vào nhà dân.

Cho đến 14h30 chiều 18-9, đường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM mới thông xe lại sau sự cố cây cổ thụ ngã chắn ngang đường.

Theo một cán bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, cây dầu cổ thụ có đường kính 1m, cao 40m đã bị cơn dông rạng sáng 18-9 quật ngã. Cây này đè lên căn nhà 45 Nguyễn Thái Bình làm bể một phần lan can và cửa sổ nhà dân.

Bên cạnh đó, chung cư số 47-57 Nguyễn Thái Bình cũng bị phần ngọn cây ngã đè gây bể cửa kính, hỏng cục nóng máy lạnh. Người dân khu vực này lo sợ những cây còn lại có khả năng bật gốc khi gió lớn.

Bà Nguyễn Thị Hưởng - quản lý chung cư số 47-57 Nguyễn Thái Bình - cho biết cây dầu này ngã đổ vào khoảng 0h30 rạng sáng 18-9. Nhiều nhánh cây lớn suýt đè lên 2 nhân viên giữ xe đang ở phía dưới chung cư. 

Rất may, phía dưới có một cây dầu khác chắn bớt phần thân cây gãy đổ nên các căn nhà xung quanh không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

TTD - MINH LUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên