22/12/2023 14:36 GMT+7

CLB futsal Việt Nam đối đầu với Thái Lan và Malaysia

Giải futsal TP.HCM mở rộng lần thứ 15 trở lại sau 3 năm, với 8 đội bóng trong và ngoài nước. Giải khởi tranh từ ngày 23 đến 29-12 ở nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.

Đội vô địch giải nhận cúp và tiền thưởng 5.000 USD - Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Đội vô địch giải nhận cúp và tiền thưởng 5.000 USD - Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Sáng 22-12, ban tổ chức Giải futsal TP.HCM mở rộng lần thứ 15 họp báo giới thiệu 8 đội bóng với truyền thông ở hội trường sân vận động Thống Nhất. Buổi lễ đánh dấu sự trở lại của giải đấu giàu truyền thống sau 3 năm gián đoạn vì COVID-19.

Ba CLB nước ngoài dự giải gồm hai đội từ Thái Lan là Blackpearl United và Thammasat Stallion, một đội từ Malaysia là Selangor Mac. Trong đó, Blackpearl là á quân Futsal Thai League 2022, Selangor Mac là "ông lớn" của futsal Malaysia.

Năm đội bóng trong nước là đương kim vô địch giải lần thứ 14 - năm 2020 - CLB Thái Sơn Nam, cũng là nhà vô địch quốc gia và Cúp quốc gia 2022. Các CLB còn lại gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Sanvinet Khánh Hòa và CLB futsal Cao Bằng.

Mục đích của giải đấu là tiếp tục phát huy phong trào futsal ở TP.HCM. Đồng thời khôi phục giải đấu quốc tế có truyền thống 14 lần tổ chức. Giải còn là dịp để các đội bóng futsal Việt Nam giao lưu, cọ xát với các đội bóng mạnh cấp CLB trong khu vực.

Ban tổ chức thông tin về giải đấu đến giới truyền thông - Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Ban tổ chức thông tin về giải đấu đến giới truyền thông - Ảnh: ĐÌNH VIÊN

8 đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng. Bảng A gồm CLB Sahako, Cao Bằng, Thái Sơn Bắc và Thammasat Stallion. Bảng B có Thái Sơn Nam, Sanvinet Khánh Hòa, Blackpearl United và Selangor Mac.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, HLV Natthapon Suttiroj cho biết: "Chúng tôi là đội bóng giàu kinh nghiệm, đam mê thi đấu những giải chuyên nghiệp. Tuy không biết nhiều về các đối thủ cùng bảng nhưng tôi nghĩ giải sẽ có những trận đấu đáng xem".

Trong khi đó, HLV Phạm Minh Giang - cựu HLV tuyển futsal Việt Nam, đang huấn luyện CLB Cao Bằng - cho biết: "Dù chỉ có ba tuần chuẩn bị nhưng các cầu thủ đã thi đấu cùng nhau nên quen lối chơi. Tôi hy vọng họ sẽ đem lại những trận đấu hay cho khán giả TP.HCM".

Đại diện đội Blackpearl United mang lực lượng hùng hậu với ba ngoại binh từ Brazil và 5 tuyển thủ chơi cho tuyển futsal Thái Lan. Trong khi đó, ứng viên bảo vệ ngôi vô địch Thái Sơn Nam là đội duy nhất của Việt Nam đăng ký ngoại binh. Đó là Goncalves Lucas Gabriel, người Brazil.

CLB Thái Sơn Bắc và Selangor Mac là hai đội đăng ký nhiều vận động viên nhất với 25 người. Đội Sanvinet chỉ mang đến giải 15 cầu thủ, bao gồm cả thủ môn.

Giải thưởng cho đội vô địch là 5.000 USD kèm huy chương và cúp, đội á quân lãnh 3.000 USD, hạng ba là 1.000 USD và giải phong cách là 500 USD.
Hai cầu thủ futsal Việt Nam sang Thái Lan thi đấuHai cầu thủ futsal Việt Nam sang Thái Lan thi đấu

Tối 6-12, đội trưởng Khổng Đình Hùng và thủ môn Nguyễn Hoàng Anh (CLB Sahako) đã lên đường sang Thái Lan để thi đấu cho CLB Imane Futsal Center.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên