18/01/2017 19:54 GMT+7

Cilic gác vợt trước đối thủ vô danh

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Tay vợt vô danh người Anh Daniel Evans (hạng 51 thế giới) đã tạo ra cú sốc lớn nhất Giải Úc mở rộng 2017 tính đến thời điểm này khi hạ hạt giống số 7 người Croatia Marin Cilic 3-1 (3-6, 7-5, 6-3, 6-3) ở vòng 2.

Cilic sớm chia tay Giải Úc mở rộng 2017. Ảnh: REUTERS

Cilic (28 tuổi) nhập cuộc khá tốt và dễ dàng giành chiến thắng 6-3 trước Evans (26 tuổi) ngay ở ván đấu đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt người Croatia bất ngờ chơi chùng xuống tạo điều kiện cho Evans vùng dậy mạnh mẽ giành chiến thắng 7-5, 6-3, 6-3 ở ba ván đấu tiếp theo. Trong ba ván đấu này, tuy vẫn thể hiện khả năng giao bóng tốt nhưng Cilic đã mắc quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng (64 so với 33 của Evans).

Đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, Evans đánh bại được tay vợt trong tốp 10 thế giới. Với Cilic, thất bại này tiếp tục nối dài thành tích nghèo nàn tại các giải Grand Slam. Trong 5 giải Grand Slam gần nhất, có đến 4 lần Cilic không thể vượt qua vòng 3.

Niềm vui của Evans sau khi đánh bại Cilic. Ảnh: REUTERS

Một bất ngờ khác cũng xảy ra ở nội dung đơn nam là tay vợt số 1 nước chủ nhà Nick Kyrgios (hạt giống số 14) đã để thua lão tướng 32 tuổi Andreas Seppi (Ý) 2-3 (6-1, 6-4, 6-7, 2-6, 8-10) trong trận đấu marathon kéo dài 3 giờ 8 phút.

Đây là thất bại khá đáng tiếc cho Kyrgios (21 tuổi) bởi anh đã khởi đầu khá tốt khi giành chiến thắng 2 ván đầu tiên với tỉ số 6-1 và 6-4. Tuy nhiên, tay vợt 21 tuổi này đã khiến khán giả nhà thất vọng khi anh tỏ thái độ chủ quan tạo điều kiện cho Seppi trỗi dậy mạnh mẽ và lội ngược dòng thành công.

Ngoài hai bất ngờ kể trên, hầu hết các tay vợt hạt giống hàng đầu như Andy Murray (Anh), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ) hay Garbine Muguruza (Tây Ban Nha)…. đều dễ dàng đoạt vé đi tiếp.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên