24/12/2019 14:04 GMT+7

Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lên TAND TP.HCM

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Mới đây, TAND quận 1, TP.HCM đã chuyển hồ sơ vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sở hữu đất liên quan đến căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đa Kao, quận 1 lên TAND TP.HCM để xét xử theo thẩm quyền.

Chuyển hồ sơ tranh chấp nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lên TAND TP.HCM - Ảnh 1.

Căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Ảnh: CTV

Theo đó, TAND quận 1 cho rằng ngày 12-12-2019 người đại diện theo ủy quyền của bà Hoàng Trọng Anh Chi (chủ căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã cung cấp cho tòa án giấy đăng ký kết hôn giữa bà Chi và ông Nguyễn Đức Huy.

Căn nhà mà hai bên đang tranh chấp là tài sản chung của ông Huy với bà Chi. Hiện nay, ông Huy đang định cư tại Latvia. Ngoài ra, ông Huy có hộ khẩu thường trú ở đường số 4, cư xá Đô Thành nhưng không thực tế cư ngụ ở đây.

Do đó, TAND quận 1 cho rằng vụ án không thuộc thẩm quyền của TAND quận 1 và chuyển hồ sơ đến TAND TP.HCM để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo thông tin vụ việc, ngày 10-10-2017 bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo ký hợp đồng mua bán căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỉ đồng. Tại thời điểm đó, căn nhà đang xây dựng thô được khoảng 80% tiến độ công trình. 

Hai bên thỏa thuận thanh toán thành 4 đợt: đợt 1 đặt cọc 1 tỉ đồng, đợt 2 đặt cọc tiếp 6 tỉ, đợt 3 thanh toán 17,5 tỉ thì bên bán sẽ giao nhà và các giấy tờ liên quan, đợt 4 bên mua sẽ thanh toán 500 triệu đồng để hoàn tất các nghĩa vụ và sang tên quyền sử dụng đất.

Bà Thảo đã chuyển khoảng hơn 7 tỉ đồng cho bà Chi và được tiếp quản và quản lý thi công phần còn lại công trình.

Tuy nhiên, ngày 20-11-2017, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã lập biên bản vi phạm về hành vi tổ chức thi công sai nội dung giấy phép xây dựng và sau đó ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Chi. 

Tháng 1-2018, cơ quan này tiếp tục ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành mà tiếp tục phát sinh thêm diện tích vi phạm. 

Do đó, ngày 3-12-2018, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng mức 37,5 triệu đồng đối với bà Chi và buộc bà Chi dừng thi công và phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng hoặc tháo dỡ phần công trình sai phép. 

Sau đó, ngày 24-1-2019, Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong thời gian này, bà Thảo khởi kiện bà Chi ra TAND quận 1. Vụ án được thụ lý ngày 13-4-2018 và đang xem xét giải quyết. Đến tháng 3-2019 bà Thảo và gia đình chuyển đến sinh sống tại căn nhà trên.

Liên quan đến tranh chấp này, chiều 1-10-2019, ông Lâm Hoàng Tùng - nguyên giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, người được bà Chi ủy quyền, và ông Nguyễn Hải Nam - nguyên thẩm phán TAND quận 4, đã bị khởi tố, bắt giam về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác khi 2 người này cùng một số người khác đến chiếm giữ căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chuyển vụ chiếm nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lên Công an TP.HCM Chuyển vụ chiếm nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lên Công an TP.HCM

TTO - Chiều 23-10, sau nhiều ngày củng cố hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 'chiếm nhà' số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên