26/08/2023 12:42 GMT+7

Chuyển hồ sơ điều tra vụ kinh doanh sách giáo khoa giả

Hàng ngàn cuốn sách giáo khoa nghi giả sách của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam được lực lượng quản lý thị trường chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.

Lực lượng liên ngành kiểm tra tại doanh nghiệp nghi kinh doanh sách giáo khoa giả - Ảnh: Cổng thông tin Cục QLTT Bình Dương.

Lực lượng liên ngành kiểm tra tại doanh nghiệp nghi kinh doanh sách giáo khoa giả - Ảnh: Cổng thông tin Cục QLTT Bình Dương.

Ngày 26-8, Cục Quản lý thị trường Bình Dương (thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương) cho biết vừa chuyển hồ sơ một vụ sách giáo khoa giả số lượng lớn sang cơ quan công an để điều tra.

Hơn 3.400 quyển sách giáo khoa các loại được phát hiện, thu giữ tại Công ty TNHH sách và thiết bị giáo dục D.N., có địa chỉ trong một con hẻm trên đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Số sách giáo khoa nói trên được phát hiện khi Đội quản lý thị trường số 5 phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tỉnh Bình Dương phối hợp kiểm tra.

Số sách giáo khoa nghi giả tại Bình Dương bị niêm phong - Ảnh: Cổng thông tin Cục QLTT Bình Dương

Số sách giáo khoa nghi giả tại Bình Dương bị niêm phong - Ảnh: Cổng thông tin Cục QLTT Bình Dương

Tổng giá trị sách giáo khoa theo giá in trên bìa là hơn 198 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

Lực lượng quản lý thị trường đã đối chiếu với mẫu sách thật và công văn phúc đáp của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, xác định dấu hiệu kinh doanh sách giáo khoa giả nên đã chuyển hồ sơ vụ việc tới Công an TP Thủ Dầu Một để điều tra theo thẩm quyền. 

Bắt chủ cửa hàng sách tự chọn bán hơn 90.000 sách giáo khoa giảBắt chủ cửa hàng sách tự chọn bán hơn 90.000 sách giáo khoa giả

Nhập về bán hơn 90.000 cuốn sách giáo khoa giả, chủ cửa hàng sách tự chọn tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội “buôn bán hàng giả”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên