10/03/2024 15:35 GMT+7

"Chung kết" của Klopp - Pep

22h45 ngày 10-3 (giờ VN), làng bóng đá thế giới sẽ cùng nhau chờ đón trận đại chiến hấp dẫn Liverpool - Man City ở vòng 28 Premier League.

Có thể đây sẽ là màn so tài cuối cùng của hai HLV Klopp (trái) và Guardiola tại Premier League - Ảnh: REUTERS

Có thể đây sẽ là màn so tài cuối cùng của hai HLV Klopp (trái) và Guardiola tại Premier League - Ảnh: REUTERS

"Chung kết sớm" của mùa giải là cách mà truyền thông mô tả về cặp đấu này, khi Liverpool hiện giữ ngôi đầu bảng, còn Man City xếp ngay sau với 1 điểm kém hơn.

Thật ra, trận cầu đêm nay không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc đua vô địch. Liverpool hiện có 63 điểm, Man City có 62 và Arsenal là 61. Dù ai thắng vào đêm nay, họ vẫn chưa thể bứt khỏi sự bám đuổi của đội còn lại cũng như Arsenal. Và không lâu sau đó, Man City vẫn còn một lần chạm trán Arsenal. Thay vì "chung kết sớm", "trận cầu 6 điểm" là cách mô tả phù hợp hơn về đại chiến đêm nay.

Nhưng cảm giác hồi hộp đua vô địch không phải là yếu tố cảm xúc duy nhất vào lúc này. Như HLV Pep Guardiola đã nói trước trận, đây gần như sẽ là lần cuối cùng ông so tài với Klopp ở Premier League. Một cuộc so tài khiến cả làng bóng đá phải ngưỡng mộ.

Có thể không lâu dài bằng cuộc đối đầu giữa Sir Alex Ferguson và "giáo sư" Arsene Wenger. Nhưng khoảng thời gian hơn 7 năm, quyết đấu Klopp - Pep mang lại vô vàn cảm xúc. Đồng thời góp một phần biến Premier League thành giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. 

Ngày Klopp chia tay Liverpool (và có thể không dẫn dắt bất kỳ đội bóng Premier League nào khác), Pep ắt hẳn cũng nuối tiếc. "Dù sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm, nhưng tôi sẽ rất nhớ ông ấy", chiến lược gia người Tây Ban Nha nói về quyết định chia tay Liverpool của người đồng nghiệp.

HLV Guardiola có thể áp đảo Klopp về số danh hiệu. Nhưng xét thành tích đối đầu, ông lại đang lép vế, với 11 trận thắng, 12 trận thua và 6 trận hòa trong tổng số 29 trận đối đầu. Và cả hai đều là đối thủ phải chạm trán nhiều nhất trong sự nghiệp của nhau. Dù Klopp ít danh hiệu hơn nhưng không ít CĐV đánh giá ông cao hơn, bởi thành tích đối đầu là một yếu tố quan trọng.

Với trận đấu đêm nay, dù đá sân khách, nhưng Man City lại là đội nắm lợi thế nhân sự. Tuy vắng Grealish cùng Doku, nhưng đó không phải là những trụ cột thực thụ của Man City. Trái lại, danh sách thương binh của Liverpool kéo dài đến chục cái tên. Trong đó có Jota, Jones, Arnold, Alisson, và cả Konate cũng vừa dính một chấn thương nhẹ. Tín hiệu tích cực với Liverpool là phong độ cực cao của Darwin Nunez sau chấn thương. Đồng thời, Salah cùng Szoboszlai cũng đã lấy lại trạng thái thể lực sung mãn.

Liverpool nắm lợi thế sân nhà, còn Man City nhỉnh hơn về nhân sự. Điều đó mang lại một cuộc đối đầu công bằng cho màn so tài kinh điển giữa Klopp và Guardiola tại Premier League.

Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 10-3: Liverpool đấu Man CityLịch trực tiếp bóng đá hôm nay 10-3: Liverpool đấu Man City

Liverpool đấu Man City ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh (Premier League) sẽ là tâm điểm loạt trận bóng đá châu Âu đêm 10 và rạng sáng 11-3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên