14/03/2024 14:21 GMT+7

Chuẩn bị đóng cống Cái Lớn - Cái Bé để ngăn mặn xâm nhập sâu vào đất liền

Ngày 14-3, ông Hoàng Minh Quân - quản lý cống Cái Lớn - Cái Bé thuộc Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi miền Nam - cho biết năm nay tình hình hạn mặn xâm nhập sớm, gay gắt hơn năm 2023.

Cống Cái Lớn nhìn từ trên cao xuống trong lúc đang chuẩn bị đóng cống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cống Cái Lớn nhìn từ trên cao xuống trong lúc đang chuẩn bị đóng cống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Và theo ông Quân, ngoài hệ thống cống Cái Lớn - Cái Bé thì đê ven Biển Tây chưa khép kín nên cống Cái Lớn - Cái Bé hoạt động chưa phát huy hết tác dụng trong việc ngăn mặn.

"Nếu như năm 2023, hạn mặn xuất hiện từ tháng 4 và mức độ rất nhẹ thì năm nay xuất hiện từ tháng 2. Dấu hiệu hạn mặn gay gắt hơn nên đơn vị phải can thiệp đóng cống sớm hơn", ông Quân nói.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, đơn vị quản lý hệ thống cống Cái Lớn, Cái Bé đã sẵn sàng cho việc đóng cống. Dự kiến, chiều 15-3, đơn vị sẽ đóng 9/11 cống Cái Lớn. Sau đó, đơn vị sẽ cho tàu, thuyền lưu thông qua âu thuyền Vàm Bà Lịch.

"Khi nào hạn mặn khốc liệt như năm 2015 mới đóng hết các cửa cống. Còn hiện nay có 2 cống chưa đóng nhưng không cho tàu thuyền lưu thông được. Vì mực nước chênh lệch giữa thượng lưu và hạ lưu rất lớn", ông Quân nói thêm.

Còn ông Nguyễn Huỳnh Trung - chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang - cho hay từ cuối tháng 2 đến nay, độ mặn cao hơn cùng kỳ năm 2023 từ 1,3 đến 12 phần ngàn và cao hơn trung bình nhiều năm từ 2,3-7 phần ngàn.

Cống KL6 thuộc 11 cống của cống Cái Lớn đóng từ từ để ngăn nước mặn vào - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cống KL6 thuộc 11 cống của cống Cái Lớn đóng từ từ để ngăn nước mặn vào - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4 phần ngàn đã xâm nhập sâu khoảng 52km (cách cầu Cái Tư khoảng 3km về phía hạ lưu). Trên sông Cái Bé, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu khoảng 11km (cống Cái Bé, xã Bình An, huyện Châu Thành).

Dự báo, trong tháng 3 này, độ mặn cao nhất tháng có khả năng xuất hiện vào đợt triều từ ngày 13-3 đến 16-3.

Sau đây là một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận cho việc chuẩn bị đóng các cống Cái Lớn - Cái Bé:

Dự kiến, ngày 15-3, đơn vị vận hành cống Cái Lớn sẽ đóng 9/11 cống để ngăn mặn. Các tàu, thuyền sẽ đi qua đường âu thuyền Vàm Bà Lịch - Ảnh: BỬU ĐẤU

Dự kiến, ngày 15-3, đơn vị vận hành cống Cái Lớn sẽ đóng 9/11 cống để ngăn mặn. Các tàu, thuyền sẽ đi qua đường âu thuyền Vàm Bà Lịch - Ảnh: BỬU ĐẤU

Âu thuyền Vàm Bà Lịch ở cống Cái Bé đã vận hành cho tàu thuyền qua lại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Âu thuyền Vàm Bà Lịch ở cống Cái Bé đã vận hành cho tàu thuyền qua lại - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhân viên kỹ thuật của cống Cái Lớn đang thiết lập thông số để vận hành cống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Nhân viên kỹ thuật của cống Cái Lớn đang thiết lập thông số để vận hành cống - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cống Cái Lớn - Cái Bé sẽ đóng hoàn toàn để ngăn mặnCống Cái Lớn - Cái Bé sẽ đóng hoàn toàn để ngăn mặn

Ngày 12-3, ông Đinh Văn Ngoan - phó chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa khu vực III - ký thông báo về việc “hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cái Lớn” vì cống Cái Lớn, Cái Bé sẽ đóng để ngăn mặn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên