Tag: chủ quyền đất nước

Treo bản đồ Việt Nam: Tình yêu và tự hào chủ quyền Tổ quốc

"Tự hào một dải non sông" là cuộc vận động vừa được Trung ương Đoàn phát động vào ngày 24-12, khởi động tại TP Đà Nẵng cùng 10 điểm cầu trung ương, 52 điểm cầu cấp tỉnh.

Thêm những 'viên đá' xây Thư viện Hoàng Sa

TTO - Năm 2016, lần đầu tiên TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động hiến tặng tư liệu, hiện vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa để rồi thời gian sau đó một không gian biểu tượng trong hoạt động bảo vệ chủ quyền của nước ta được dựng lên.

An dân, hòa hiếu là kế giữ biên cương lâu bền nhất

TTO - “Chúng ta từng hao tổn nhiều xương máu để giữ chủ quyền biên giới, nhưng để giữ biên cương yên ổn lâu bền thì những chính sách an dân, hòa hiếu với láng giềng là kế lâu bền nhất!” - thượng tướng Võ Trọng Việt.

Nhà Nguyễn, biển và câu chuyện chủ quyền

TTO - Với công trình nghiên cứu của mình, Lê Tiến Công đã phác hoạ lại công cuộc phòng thủ và bảo vệ vùng biển của triều Nguyễn trong gần một thế kỷ tồn tại độc lập.

Phải dự báo về nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền

TTO - “Rõ ràng là chủ quyền của đất nước bị xâm phạm rồi, chứ không chỉ là nguy cơ nữa. Nhưng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020, không thấy dự báo rõ nét".

Khởi công Nhà trưng bày Hoàng Sa

TTO - Sáng 7-12, Công trình Nhà trưng bày Hoàng Sa được khởi công xây dựng trên khu đất tại nút giao thông Hoàng Sa - Phan Bá Phiến hướng ra biển Đông...

​Cần hỗ trợ đồng bào vùng biên giới xóa đói giảm nghèo

TT - Sáng 14-8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 50 con bò đầu tiên trong tổng số 36.000 con bò thuộc chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” cho đồng bào dân tộc tại hai xã Thanh Lòa và Bảo Lâm thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Trên 19 tỉ đồng "Chung sức vì biển đảo quê hương"

TT - Tính đến 15g chiều 18-7, ngày cuối cùng sau ba tháng phát động và triển khai chiến dịch nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương” (từ 0g ngày 19-5 đến hết ngày 18-7), Cổng nhân đạo quốc gia đã ghi nhận có 1.066.429 lượt tin nhắn ủng hộ đến cổng 1409, với số tiền tương ứng trên 19 tỉ đồng. (Ngoài ra, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận trực tiếp trên 1,3 tỉ đồng từ các tổ chức, cá nhân đến ủng hộ).

Gần 2.500 lời nhắn gửi nơi đầu sóng

TT - Ở Công ty TNHH thương mại Khatoco (thuộc Tổng công ty Khánh Việt), suốt hơn một tháng qua không khí tại các showroom của công ty rộn ràng hơn ngày thường bởi mỗi khách hàng đều được nhân viên phát một tấm thiệp để lưu lời nhắn động viên tới các chiến sĩ và ngư dân đang bám biển.

Góp tiền phúng viếng để giữ biển đảo

TT - Ngày 14-7, cụ Nguyễn Thị Tuyết (86 tuổi, cư trú tại số nhà 70 đường Ỷ Lan, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã ủng hộ 80 triệu đồng cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”.