Tag: Trung tâm giáo dục thường xuyên

Thầy Phú đặc biệt của học trò lớp giáo dục thường xuyên

Gia đình ở TP.HCM, thầy Phú lại chọn thuê một căn chung cư gần trường để tiện sinh hoạt và cho học trò 'ở ké'.

Trường có quyền chọn sách giáo khoa: Quy định đúng đắn

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định việc chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, quyền chọn sách giáo khoa (SGK) được giao về cho các trường và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Trường học hạnh phúc ở TP.HCM: Hạn chế ghi hình thức kỷ luật vào học bạ

Hạn chế ghi hình thức kỷ luật vào học bạ học sinh là một trong những nội dung thực hiện tiêu chí trường học hạnh phúc ở TP.HCM.

Bùng cháy với sân chơi mới 'Gen Z Xứ Quảng'

Học trò Đà Nẵng bùng cháy với sân chơi 'Gen Z Xứ Quảng' lần đầu được tổ chức. Sân chơi này sẽ diễn ra suốt tháng 10 và 11.

Tranh cãi về việc bất ngờ bị thu hồi phụ cấp

18 cán bộ, viên chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị truy thu 269 triệu đồng phụ cấp lãnh đạo trong 4 năm, khiến nhiều người bức xúc.

Gần 5.000 học sinh không vào lớp 10 công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM nói gì?

Tính đến sáng 1-8, còn 4.774 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập chưa nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT.

Xắn tay lo bữa ăn, chỗ ở cho thí sinh vùng sâu thi tốt nghiệp ở Đắk Lắk

Đoàn thanh niên và người dân Đắk Lắk chuẩn bị nơi ăn, chốn ở đón hàng trăm thí sinh vùng sâu, vùng xa về thi tốt nghiệp THPT.

Căng thẳng tranh suất vào lớp 10

Số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM công bố ngày 12-5 khiến nhiều học sinh lo lắng.

Vì sao 12.920 học sinh TP.HCM không thi vào lớp 10?

Năm nay TP.HCM có 109.000 học sinh lớp 9 dự kiến tốt nghiệp THCS. Trong đó có 12.920 học sinh không đăng ký thi vào lớp 10 công lập.

Bộ GD-ĐT nói gì vụ nguyên giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên bị phạt 5 năm tù?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi trực tiếp với UBND tỉnh Nghệ An liên quan vụ án nguyên giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên lãnh 5 năm tù.