02/03/2022 10:17 GMT+7

Chủ đầu tư khu đô thị dựng rào chắn đường sai quy định, dân bức xúc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định việc chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony xây tường rào kiên cố, chặn đường người dân ra đồng sản xuất, ra nghĩa trang là sai quy định và phải tháo dỡ xong trước ngày 5-3.

Chủ đầu tư khu đô thị dựng rào chắn đường sai quy định, dân bức xúc - Ảnh 1.

Hàng rào bêtông do Công ty An Lạc dựng lên chặn đường đi của người dân xã Vân Canh - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 2-3, ông Nguyễn Anh - phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) - xác nhận chiều 1-3, UBND huyện Hoài Đức, UBND xã Vân Canh, đại diện 3 thôn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Lạc về việc đơn vị này xây dựng tường bêtông cốt thép bịt 2 điểm đấu nối giữa dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony với khu đất dịch vụ 24,5ha xã Vân Canh.

Kết luận buổi làm việc và phát biểu của ông Nguyễn Anh đều khẳng định việc chủ đầu tư dự án tiến hành xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định.

"Yêu cầu chủ đầu tư dự án tự tháo dỡ phần tường bêtông tại 2 điểm đấu nối của dự án và khu đất dịch vụ 24,5ha xã Vân Canh xong trước ngày 5-3. Sau thời gian này, chủ đầu tư không tự tháo dỡ, trả lại nguyên trạng thì Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện phối hợp cùng UBND xã Vân Canh lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật" - ông Anh nói.

Tại buổi làm việc, ông Từ Bách Chiến - phó tổng giám đốc Công ty An Lạc - cho hay dự án được phê duyệt quy hoạch có 2 điểm đấu nối với khu đất dịch vụ 24,5ha xã Vân Canh. Hiện nay chủ đầu tư dự án đã xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong khu vực.

Trong thời gian thi công xây dựng chủ đầu tư rào quanh ranh giới dự án để đảm bảo an toàn, an ninh của dự án. Chủ đầu tư xin phép lãnh đạo địa phương cho phép được rào ranh giới của dự án và sẽ tổ chức đấu nối hệ thống giao thông của dự án với các khu dân cư sau khi thi công xong.

Ông Đàm Văn Lập - trưởng thôn An Trai - cho hay thôn còn 13 xứ đồng đang nằm liền kề sau dự án và nghĩa trang của thôn nằm trong khuôn viên dự án.

"Việc chủ đầu tư dự án xây tường bao kiên cố tại các điểm đấu nối dẫn đến bà con không thể đi ra đồng canh tác và thăm, viếng mộ, khi có đám hiếu phải đi vòng qua thôn Ngọc Mạch. Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư phải mở 2 điểm đấu nối theo quy hoạch được phê duyệt để việc đi lại của người dân được thông suốt" - ông Lập nói.

Chủ đầu tư khu đô thị dựng rào chắn đường sai quy định, dân bức xúc - Ảnh 2.

Huyện Hoài Đức yêu cầu Công ty An Lạc phải tháo dỡ tường rào bêtông xong trước ngày 5-3 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ông Phùng Bá Nhân - trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức - đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ phần tường bao bêtông kiên cố tại các nút giao.

"Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì đơn vị sẽ phối hợp cùng UBND xã và Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện xử lý theo quy định" - ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thuận Thịnh - đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức - yêu cầu chủ đầu tư dự án thi công theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

"Việc xây dựng tường bao kiên cố gây bức xúc trong nhân dân, yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ" - ông Thịnh nói và khẳng định nếu chủ đầu tư không chấp hành thì đội sẽ phối hợp cùng xã Vân Canh lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Như Tuổi Trẻ Online ngày 26-2 đưa tin, hàng chục hộ dân ở xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tập trung phản đối, yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony mở rào chắn, trả lại đường để người dân ra đồng sản xuất và ra nghĩa trang.

Lý do là vì chủ đầu tư dự án khu đô thị tự ý bịt kín 2 con đường người dân địa phương vẫn đi lại từ hàng chục năm qua, và đây cũng là 2 con đường nằm trong quy hoạch phê duyệt của thành phố Hà Nội.

Chủ đầu tư khu đô thị bất ngờ dựng rào chắn đường người dân ra đồng sản xuất, ra nghĩa trang Chủ đầu tư khu đô thị bất ngờ dựng rào chắn đường người dân ra đồng sản xuất, ra nghĩa trang

TTO - Hàng chục hộ dân ở xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tập trung phản đối, yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony mở rào chắn, trả lại con đường dân sinh người dân hằng ngày đi canh tác, sản xuất và ra nghĩa trang.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên