19/04/2023 10:03 GMT+7

Chờ kỳ tích từ cầu mây nữ Việt Nam

Tại các kỳ SEA Games, chưa lần nào các đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV. Tại SEA Games 31 diễn ra ngay trên sân nhà, thành tích của cầu mây Việt Nam tuy khá tốt nhưng cũng chỉ là 3 HCB, 3 HCĐ.

Các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện bài chắn cầu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện bài chắn cầu - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở SEA Games 32 sắp tới, chủ nhà Campuchia chỉ giữ lại hai nội dung là 2 đấu 2 và 4 đấu 4 (cả nam và nữ). Hiện tuyển cầu mây Thái Lan vẫn được đánh giá mạnh nhất khi đã thống trị khu vực trong thời gian dài. Tuy nhiên ở SEA Games 32, người hâm mộ vẫn có cơ sở để trông chờ vào kỳ tích từ tuyển Việt Nam.

Có cơ sở để hy vọng

Điều này xuất phát từ nội dung 4 đấu 4 của nữ, khi các cô gái Việt Nam từng tạo ra địa chấn tại Giải vô địch cầu mây thế giới 2022. Trong trận chung kết của giải này, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại chủ nhà Thái Lan hùng mạnh với tỉ số 2-0 (21-15, 23-21) để đăng quang. Đáng nói xuyên suốt giải đấu, đội tuyển nữ 4 đấu 4 Việt Nam đã không để thua bất kỳ một hiệp đấu nào.

Kỳ tích này đã tiếp thêm rất nhiều sự tin cho toàn đội trước khi bước vào các trận đấu tại SEA Games 32. Dù vậy theo HLV trưởng Trần Thị Vui, chiến thắng ở giải thế giới không khiến các cô gái Việt Nam tự tin quá mức dẫn đến chủ quan. 

Bà Vui chia sẻ: "Tại SEA Games 32, Thái Lan vẫn là đối thủ mạnh nhất. Ngay sau thất bại ở giải thế giới, họ đã thực hiện các biện pháp quyết liệt khi "thay máu" gần như toàn bộ đội ngũ huấn luyện. Do đó, chúng tôi vẫn chưa thật sự có nhiều thông tin để đánh giá về chuyên môn, trình độ của họ ở SEA Games sắp tới.

Hiểu Thái Lan mạnh như thế nào nên việc giành HCV và làm nên kỳ tích là rất chông gai với tuyển cầu mây Việt Nam. Dù vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. Hiện tại, chúng tôi đang cố gắng giúp các VĐV cải thiện các lỗi kỹ thuật như giao cầu hỏng, dứt điểm ra ngoài... Khắc phục được các điểm này sẽ giúp chúng tôi có được kết quả tốt hơn".

Luyện bài tập chắn

Ngoài kình địch Thái Lan, bà Trần Thị Vui cho biết đội tuyển nữ 4x4 của Philippines, Myanmar cũng có trình độ tương đối tốt. Thời gian qua, đội tuyển cầu mây nữ vẫn tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn).

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, các bài tập của tuyển cầu mây Việt Nam diễn ra với cường độ cao. Đặc biệt, dù rất đau đớn khi thường xuyên phải dùng lưng để đỡ đòn tấn công nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn nỗ lực luyện tập bài chắn cầu. Để giảm đau, có tuyển thủ phải mặc thêm... một lớp áo khoác để che chắn. Dù vậy, các cô gái tuyển cầu mây vẫn thể hiện tinh thần tích cực và thường xuyên đùa giỡn để xua tan không khí căng thẳng của buổi tập.

Hiện có khoảng 12 VĐV tham gia quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui cho biết sẽ chỉ mang theo 6 VĐV tham dự SEA Games 32. Trong số này có 4 người từng giành HCV giải thế giới nội dung 4 đấu 4 năm ngoái là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Hai tuyển thủ còn lại là Nguyễn Thị Khánh Ly và Nguyễn Thị Thu Trang.

Cầu mây Campuchia đặt mục tiêu có vàng

Nhằm chuẩn bị cho SEA Games, tuyển cầu mây nước chủ nhà Campuchia đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Năm ngoái, họ đã có hai chuyến tập huấn quan trọng tại Thái Lan và Myanmar. Thời điểm đó, HLV tuyển cầu mây Campuchia Cheat Khemra đã tự tin tuyên bố đặt mục tiêu giành ít nhất 1 HCV tại SEA Games 32.

Khổ luyện săn vàng SEA Games 32Khổ luyện săn vàng SEA Games 32

Những giọt mồ hôi lăn dài trên gò má các tuyển thủ sau những giờ tập luyện căng thẳng. SEA Games 32 đã cận kề, ai cũng đặt quyết tâm cao độ để giành được tấm huy chương vàng danh giá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên