27/04/2012 15:47 GMT+7

Chích điện vợ rồi tự tử, lãnh 8 năm tù

 C.MAI
 C.MAI

TTO - Ngày 27- 4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại quận 9 vụ án Nguyễn Minh Nhật chích điện vợ vì ghen tuông rồi tự tử nhưng không chết.

OmOk7gM9.jpgPhóng to

Bị cáo Nhật tại phiên tòa ngày 2 7- 4 - Ảnh: Chi Mai

Xét việc Nhật chích điện vợ vì ghen tuông thiếu hiểu biết nhưng may mắn nạn nhân không chết, bản án sơ thẩm đã tuyên phạt Nhật 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nhật (33 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Mỹ Linh (21 tuổi) kết hôn và có một con chung, cùng sống với gia đình vợ tại phường Phước Long B, quận 9. Hằng ngày Nhật đi làm thợ hồ, còn Linh phụ bán quán cà phê gần nhà.

Tối 4-6-2011, thấy vợ được một thanh niên làm chung đưa về nhà, Nhật nổi máu ghen, gây gổ cãi nhau với vợ nhưng được bố mẹ Linh hòa giải. Cả hai đi ngủ như thường lệ. Đến 5g sáng, Nhật tỉnh dậy nhìn vợ ngủ nghĩ lại chuyện vợ có bạn trai nên tức giận nảy sinh ý định giết vợ rồi tự sát.

Nhật lấy sợi dây điện làm cho hở lõi đồng ra nhét vào lưng, vai vợ nằm, đầu còn lại cắm vào ổ điện gần đó. Thấy vợ bị điện giật giãy giụa rồi nằm im bất tỉnh, Nhật tưởng vợ đã chết nên nắm tay vào đầu dây điện định tự tử.

Do điện giật đau quá, Nhật la to rồi vung tay ra nên người thân trong nhà Linh thức giấc phát hiện vụ việc đưa Linh đi cấp cứu. Linh được cứu sống, tỉ lệ thương tật 19%. Nhật bỏ trốn ít ngày sau quay về nhà thì bị bắt.

 C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên