01/03/2024 07:47 GMT+7

Cháy kinh hoàng nhà hàng Bangladesh, 43 người chết

Ít nhất 43 người chết và hàng chục người bị thương trong vụ cháy được cho là bắt nguồn từ nhà hàng nằm trong một tòa nhà 6 tầng ở Bangladesh, ngày 29-2.

Lực lượng cứu hỏa vác một nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng ở Bangladesh ngày 29-2 - Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hỏa vác một nạn nhân trong vụ cháy kinh hoàng ở Bangladesh ngày 29-2 - Ảnh: REUTERS

Ít nhất 43 người đã chết và 22 người khác đang được điều trị tại bệnh viện vì vết thương do bỏng, theo Bộ trưởng Y tế Bangladesh Samanta Lal Sen. Vụ cháy xảy ra tại một tòa nhà 6 tầng ở thủ đô Dhaka của Bangladesh vào cuối ngày 29-2.

Cháy kinh hoàng tại Bangladesh, 43 người chết, nhiều người trèo cửa sổ thoát thân

Ông Sen cho biết thêm, toàn bộ 22 người nhập viện bị bỏng nặng đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách chưa nêu nguyên nhân gây ra vụ cháy, nhưng cho biết nó xuất phát từ một nhà hàng trong tòa nhà và nhanh chóng lan ra các tầng khác. Đám cháy chỉ được kiểm soát sau 2 tiếng nỗ lực điên cuồng của 13 đơn vị cứu hỏa, theo Hãng tin Reuters.

Một người sống sót tên Mohammad Altaf đã kể lại việc thoát khỏi ngọn lửa trong gang tấc qua một cửa sổ vỡ. Ông này cũng cho biết hai đồng nghiệp của ông đã thiệt mạng.

Lính cứu hỏa đã phải sử dụng xe thang để giải cứu người dân khỏi tòa nhà cháy đen. Giám đốc Sở Cứu hỏa và phòng vệ dân sự Bangladesh, chuẩn tướng Main Uddin, cho biết đám cháy có thể bắt nguồn từ rò rỉ gas hoặc bếp lò.

"Đó là một tòa nhà nguy hiểm với các bình gas ở mọi tầng, thậm chí cả trên cầu thang", ông này nói với báo chí sau vụ việc.

Việc các nhà bán lẻ quần áo quốc tế lớn tăng cường sản xuất tại Bangladesh đã giúp ngăn chặn những thảm họa lớn trong lĩnh vực may mặc sau vụ hỏa hoạn năm 2012 và vụ sập tòa nhà năm 2013 khiến hơn 1.200 công nhân thiệt mạng.

Nhưng trong các ngành công nghiệp khác, chủ yếu phục vụ cho nền kinh tế nội địa đang bùng nổ của Bangladesh và không chú trọng đến vấn đề an toàn, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn những năm gần đây, theo Reuters.

Hỏa hoạn thường xuyên xảy ra ở thủ đô Dhaka đông dân cư. Thành phố đang chứng kiến sự bùng nổ của các tòa nhà mới, thường được xây dựng mà không có các biện pháp an toàn thích hợp.

Các vụ cháy, nổ thường xảy ra do bình gas, điều hòa không khí và hệ thống dây điện không đạt chuẩn.

Lính biên phòng Myanmar lánh qua Bangladesh vì giao tranh ác liệtLính biên phòng Myanmar lánh qua Bangladesh vì giao tranh ác liệt

Theo quan chức Bangladesh, nhiều lính biên phòng Myanmar đã vượt biên qua Bangladesh và đang được chữa trị thương tích tại đây.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên