Tag: chất lượng xăng

Phiên tòa xét xử Trịnh Sướng: 'Dung môi mà bán ra gọi là xăng thì chính là xăng giả'

TTO - Ngày 22-12, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'sản xuất, buôn bán hàng giả' liên quan Trịnh Sướng và 38 bị cáo khác thuộc 4 đường dây xăng giả tiếp tục tranh luận việc 'xăng thật xăng giả' như tại phiên tòa lần trước.

Chưa yên tâm với xăng E5

TTO - Dù có thể gác sang một bên những lo ngại về chất lượng xăng E5, người tiêu dùng vẫn lo lắng giá bán mặt hàng này sẽ có nguy cơ tăng lên khi nguồn nguyên liệu sản xuất cồn sinh học (ethanol) không ổn định.

Xăng E5 cần thêm sự quảng bá

TTO - Đọc bài viết “Giá rẻ, nhiều người chọn xăng E5”, tôi thấy đó là tín hiệu đáng mừng cho nhiên liệu thân thiện với môi trường này. Tuy nhiên, vẫn rất cần đến vai trò của truyền thông để thu hút thêm người sử dụng.

Hàng nghìn xe hỏng bugi: Lập đoàn kiểm tra chất lượng xăng

TTO - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang cho biết đã cho thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra, lấy mẫu xăng dầu đưa đi kiểm định chất lượng.

Hàng nghìn xe máy hỏng bugi nghi do xăng

TTO - Nhiều đại lý xe máy tại TP Rạch Giá (Kiên Giang) phản ánh từ sau tết Đinh Dậu tới nay, mỗi ngày những nơi này thay thế bugi cho hàng chục xe máy. Tính ra, mỗi đại lý thay thế khoảng hơn 1.000 bugi các loại.

Ô nhiễm môi trường: kịp thời và công khai

TT - Thường vào dịp cuối thu, đầu đông, thỉnh thoảng người dân thủ đô Tehran của Iran lại được chính quyền thành phố cho nghỉ một vài ngày. Lý do là ô nhiễm không khí.

Bắt đền cây xăng

TT - Sáng 24-3, hàng trăm người dân quanh xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) dồn dập đưa xe đến cửa hàng xăng dầu Đồi Nên trên địa bàn xã bắt đền chủ cây xăng vì sau khi đổ xăng xe gặp sự cố.

Xem xét "khai tử" xăng A83 trên thị trường

TT - Ngày 16-2, ông Trần Văn Vinh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ KH-CN) cho biết Bộ Công thương và Bộ KH-CN đã đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ không cho lưu hành loại xăng A83 trên thị trường.

4 doanh nghiệp bị tước giấy phép vẫn bán xăng

TT - Ngày 1-2 là thời điểm bắt đầu thực hiện việc tước giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (gọi chung là giấy phép) đối với chín doanh nghiệp, trạm xăng dầu theo quyết định của UBND TP.HCM do “gian lận chất lượng xăng so với công bố” (Tuổi Trẻ đã thông tin). Tuy nhiên theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, không phải tất cả đều chấp hành nghiêm.

Honda Wave và ô tô lại bốc cháy

TTO - Khoảng 11g trưa 16-1, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) một chiếc xe máy Honda Wave đã bốc cháy khi đang lưu thông trên đường.