24/03/2024 14:19 GMT+7

CĐV Việt Nam không bắn pháo hoa cạnh khách sạn tuyển Indonesia ở Hà Nội

Trưa 24-3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết không có chuyện CĐV Việt Nam bắn pháo hoa gần khách sạn nơi đội tuyển Indonesia lưu trú ở Hà Nội để trả đũa.

Đội tuyển Indonesia tập vào tối 23-3 trên sân phụ sân Mỹ Đình - Ảnh: PSSI

Đội tuyển Indonesia tập vào tối 23-3 trên sân phụ sân Mỹ Đình - Ảnh: PSSI

Tối 23-3, trang tin điện tử Bola.okezone của Indonesia đưa tin với tiêu đề: Trả đũa, ném pháo hoa vào khách sạn nơi đội tuyển Indonesia đang ở tại Việt Nam, trước trận lượt về giữa hai đội vào ngày 26-3 trên sân Mỹ Đình.

Phóng viên Eka Saputra tường thuật: "Đội tuyển Indonesia đã nhận sự trả đũa từ người hâm mộ Việt Nam. Khách sạn nơi các cầu thủ Garuda Squad (biệt danh đội tuyển Indonesia) đang ở đã bị bắn pháo hoa".

Trước đó, vào rạng sáng 21-3 (ngày diễn ra trận lượt đi Indonesia - Việt Nam trên sân Bung Karno), một nhóm CĐV Indonesia đã bắn pháo hoa lúc 3h sáng cạnh nơi lưu trú của đội tuyển Việt Nam tại Jakarta, Indonesia.

Trưa 24-3, VFF đã phát thông tin chính thức về vụ việc cho biết: "Hình ảnh pháo hoa được một tài khoản đăng trên mạng đã gây ra sự hiểu lầm. Vị trí đốt pháo hoa được xác định nằm cách sân tập của đội Indonesia khoảng 3km và không liên quan đến sự kiện đội tuyển Indonesia đến Việt Nam thi đấu ngày 26-3-2024. Đó là điểm vui chơi giải trí và hoạt động đốt pháo hoa thường xuyên được tổ chức".

Hình ảnh được trang tin điện tử Bola.okezone của Indonesia cho rằng CĐV Việt Nam đốt pháo cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia tại Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh được trang tin điện tử Bola.okezone của Indonesia cho rằng CĐV Việt Nam đốt pháo cạnh khách sạn đội tuyển Indonesia tại Việt Nam - Ảnh: Chụp màn hình

VFF cũng dẫn lời cán bộ truyền thông đội tuyển Indonesia ông Naufal Laudza nói: "Mọi việc đang rất tốt. Chúng tôi cảm thấy rất ổn khi ở khách sạn. Tôi cũng không nghe thấy tiếng ồn nào cả".

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đội tuyển Indonesia được bố trí tập ở sân phụ trong Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Buổi tập được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép truyền thông tác nghiệp.

Đoạn clip được báo Indonesia đăng tải cho thấy vị trí bắn pháo hoa hướng về đường Đỗ Xuân Hợp - khu vực nhiều hàng quán. Thời điểm bắn pháo hoa, đội tuyển Indonesia chưa đến sân tập. 

Trong khi nơi lưu trú của đội tuyển Indonesia là tại khách sạn Intercontinental Hanoi Landmark, cách sân Mỹ Đình hơn 4km. 

Trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h ngày 26-3 trên sân Mỹ Đình, trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

Để chuẩn bị cho trận đấu, ban tổ chức đã sớm triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu như: bảo vệ sân bay khi các đoàn đến, nơi ở, nơi tập luyện, nơi thi đấu; bố trí các phương án giao thông theo quy định cho các đoàn.

Xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau lượt trận thứ 3 - Đồ họa: AN BÌNH

Xếp hạng bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sau lượt trận thứ 3 - Đồ họa: AN BÌNH

HLV Shin Tae Yong tiết lộ sức khỏe một số cầu thủ Indonesia nghiêm trọngHLV Shin Tae Yong tiết lộ sức khỏe một số cầu thủ Indonesia nghiêm trọng

Trước trận đấu với Việt Nam tại Mỹ Đình ngày 26-3, HLV Shin Tae Yong tiết lộ nhiều cầu thủ Indonesia vẫn đang bị bệnh, trong đó có một số trường hợp nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên