10/10/2023 22:26 GMT+7

Cảnh cáo chủ tịch MTTQ Gia Lai liên quan phòng chống COVID-19

Ông Hồ Văn Điềm, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, bị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật cảnh cáo vì để kế toán chiếm dụng tiền quỹ phòng chống COVID-19.

Ngày 10-10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 - Ảnh: ĐĂNG QUANG

Ngày 10-10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 13 - Ảnh: ĐĂNG QUANG

Ngày 10-10, tại Hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Hồ Văn Điềm - ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - vì đã thiếu kiểm tra, không phát hiện việc kế toán cơ quan chiếm dụng tiền từ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Vào tháng 4-2023, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Đỗ Thị Thu Hiền (45 tuổi, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku) - kế toán Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh - để điều tra về tội "tham ô tài sản".

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2-2021 đến tháng 4-2023, bà Hiền lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, lập khống chứng từ rút hơn 3,5 tỉ đồng tiền quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Liên quan đến vụ việc này, cuối tháng 9-2023, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với bà Đinh Thị Giang - ủy viên thường trực HĐND tỉnh, trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, nguyên phó bí thư Đảng đoàn, nguyên phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bà Giang bị kỷ luật vì vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ.

Trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai  - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Trụ sở cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Vụ kế toán biển thủ 3,5 tỉ đồng quỹ COVID-19: Kỷ luật lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia LaiVụ kế toán biển thủ 3,5 tỉ đồng quỹ COVID-19: Kỷ luật lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai

Bà Đinh Thị Giang, trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai, bị kỷ luật khiển trách, do các sai phạm tại thời điểm giữ chức phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên