28/12/2023 14:49 GMT+7

Cán bộ tuyên giáo cần nắm chắc, dự báo sát, định hướng tư tưởng

Sáng 28-12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị sáng 28-12 - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Các đại biểu dự hội nghị sáng 28-12 - Ảnh: THÀNH ỦY TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết năm 2023, TP tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dù vậy, Đảng bộ TP và cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, từ đó giúp kinh tế - xã hội TP đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Riêng ngành tuyên giáo TP đã triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực, hoàn thành khối lượng công việc lớn, phức tạp, khó khăn, bảo đảm kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất. 

Cạnh đó, ngành chủ động hơn trong phát hiện vấn đề, tham mưu những nội dung mới và khó, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo.

Tuy nhiên cũng còn những tồn tại, hạn chế. Trong đó, công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhìn chung đảm bảo các nội dung công việc thường xuyên và đột xuất, bổ sung. Nhưng trong từng thời điểm có việc còn chậm theo tiến độ được giao, nhất là các công việc được giao đột xuất, bổ sung.

Năm 2024 là năm khẩn trương, tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, đặc biệt là nghị quyết 98… Đây là cơ hội để ngành tuyên giáo TP tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình.

Theo trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP, thời gian tới các cấp ủy, cơ quan tham mưu công tác tuyên giáo các cấp và mỗi cán bộ ngành tuyên giáo cần tiếp tục tham mưu tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tham mưu chuẩn bị và triển khai giai đoạn 2 đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP.HCM; tiếp tục rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí TP. Nắm chắc và dự báo sát, đúng tình hình tư tưởng, nghiên cứu dư luận và tâm trạng xã hội. Kịp thời xử lý thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của nhân dân, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Võ Cường - trưởng phòng lý luận chính trị - lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - nhận bằng khen của Thủ tướng vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Dịp này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng trao tặng giấy khen cho 42 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Công tác tuyên giáo cần tiếp tục Công tác tuyên giáo cần tiếp tục 'đi trước - mở đường'

TTO - Công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng và phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên