01/03/2013 05:23 GMT+7

Cần 3.000 tỉ đồng để giảm mất cân bằng giới tính

L.ANH
L.ANH

TT - Trao đổi với báo chí ngày 28-2, tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa gia đình Dương Quốc Trọng cho hay trong giai đoạn 2013-2020, Bộ Y tế đề xuất ngân sách 3.000 tỉ đồng cho toàn bộ hoạt động giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt là đề án hỗ trợ gia đình sinh con một bề gái.

Theo ông Trọng, hiện tỉ số giới tính khi sinh ở Việt Nam ở mức 112,3 bé trai/100 bé gái, nhưng có những địa phương đã lên mức 130/100 và đang tiếp tục tăng. Đang có hiện tượng mất cân bằng giới nghiêm trọng ở hai nhóm tuổi: nhóm từ 60 tuổi trở lên thì 1,5 cụ bà mới có 1 cụ ông, nhưng ở trẻ em thì nam lại nhiều hơn nữ một cách không hợp lý.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: giới tính cân bằng