22/11/2023 12:41 GMT+7

Cả trăm tấn phế thải xây dựng đổ trộm trên một đoạn đường

Người dân sống ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) cho hay chỉ sau vài ngày đã có gần 10 điểm đổ trộm phế thải xây dựng, với hơn 100 tấn.

Phế thải xây dựng đổ trộm ngay ngã ba Láng - Yên Lãng (ảnh chụp chiều 20-11).

Phế thải xây dựng đổ trộm ngay ngã ba Láng - Yên Lãng (ảnh chụp chiều 20-11).

Cần lắp camera để xử phạt người đổ trộm phế thải xây dựng

Ngày 22-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) cho biết ước tính có hơn 100 tấn phế thải xây dựng (trong đó có một phần rác thải sinh hoạt) bị đổ trộm ra đường Láng.

Bà Lê Thị Hiên (63 tuổi) - bán trà đá ở đường Láng - cho biết: "Cứ vào dịp cuối năm, nhà dân xây dựng cải tạo nhiều. Không ít người thiếu ý thức mang rác thải xây dựng ra đường Láng đổ trộm. Tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng thường diễn ra lúc đêm tối, rất khó phát hiện để ngăn chặn. Sáng ra đã thấy đống rác to chình ình".

Theo bà Hiên, tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng chủ yếu diễn ra ở khu vực đường Láng giáp đường đi bộ dọc sông Tô Lịch. "Dọc sông Tô Lịch ít người qua lại nên mới hay bị đổ bậy như vậy. Theo tôi, chính quyền địa phương cần lắp thêm camera giám sát, xử phạt nghiêm để tình trạng này không còn tái diễn", bà Hiên nói.

Đến chiều 21-11, phế thải xây dựng đổ trộm ở ngã ba Láng - Yên Lãng đã được thu dọn.

Đến chiều 21-11, phế thải xây dựng đổ trộm ở ngã ba Láng - Yên Lãng đã được thu dọn.

"Cuối năm, tình trạng đổ bậy phế thải xây dựng liên tục diễn ra"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết đơn vị này đang cùng một số UBND phường thuộc UBND quận Đống Đa dọn dẹp, thu gom hơn 100 tấn phế thải xây dựng.

"Trong gói thầu vệ sinh môi trường ký kết giữa Urenco với UBND quận Đống Đa không có thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng. Tuy nhiên chúng tôi đã đề xuất bổ sung vào gói thầu. Quận đã đồng ý, tuy nhiên hồ sơ qua nhiều bước. Trước mắt, Urenco đã xác nhận khối lượng với chính quyền địa phương để thu gom", đại diện Urenco thông tin.

Đại diện Urenco cho biết thêm: "Vào thời điểm cuối năm tình trạng đổ bậy phế thải xây dựng liên tục diễn ra. Chính quyền địa phương cần phải tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt những người đổ trộm phế thải ra nơi công cộng".

Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết đơn vị này đã vào cuộc xử lý các điểm đổ trộm rác thải trên đường Láng. Phóng viên đặt câu hỏi: "Giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng trên địa bàn?", tuy nhiên lãnh đạo UBND quận Đống Đa chưa phản hồi.

Trước đó, Tuổi Trẻ từng có bài "Đổ trộm phế thải xây dựng rồi san lấp luôn mặt bằng cho thuê, đành chịu thua?" (ngày 17-10) phản ánh câu chuyện những chiếc ô tô hằng đêm vẫn chở phế thải xây dựng đến đổ xuống ao hồ, ruộng, đất dự án, bờ sông, đoạn đường vắng người... ở ngoại thành Hà Nội. Thậm chí có nơi đổ tới đâu san lấp tới đó, để rồi nhà xưởng mọc lên... cho thuê.

Theo giám đốc một công ty môi trường, mỗi ngày Hà Nội có khoảng 4.000 tấn phế thải được đổ ra môi trường. Đến nay có hai công ty được UBND TP Hà Nội giao thí điểm tái chế phế thải xây dựng. Bãi chôn lấp phế thải xây dựng ở huyện Đông Anh cũng chỉ rộng khoảng 4 héc ta, không đủ để chứa lượng phế thải xây dựng phát sinh mỗi ngày.

Ngoài ra nhiều người dân không mặn mà đưa phế thải xây dựng đến nơi xử lý vì mất chi phí vận chuyển và xử lý theo quy định.

Đổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúcĐổ trộm rác thải xây dựng, công nhân môi trường bức xúc

TTO - "Đất, đá rồi bàn ghế cứ đổ thẳng ra đất trống không chỉ làm xấu xí mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống, khiến dân bức xúc, khổ công nhân...", bà Bắc nói.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên