Tag: bội chi ngân sách

Bội chi ngân sách năm 2023 ước 16,4 tỉ USD, bức tranh nợ công ra sao?

Chính phủ vừa có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình nợ công 2023, dự kiến kế hoạch vay và trả nợ 2024.

Ngân sách bội thu hơn 116.000 tỉ đồng

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 5, ngân sách bội thu 116.500 tỉ đồng. Theo đó, tổng số thu đạt 769.600 tỉ đồng, còn chi là 653.100 tỉ đồng.

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Theo nghị quyết số 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành.

Thông qua mức bội chi 9,3 tỉ USD ngân sách năm 2020, Quốc hội yêu cầu quản lý chặt bội chi nợ công

TTO - Mức bội chi ngân sách năm 2020 sau quyết toán là hơn 216.405 tỉ đồng (gần 9,3 tỉ USD), tương đương 3,44% GDP theo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua.

Gói hỗ trợ 340.000 tỉ đồng: Cần cho phép TP.HCM bổ sung ngân sách địa phương vào gói

TTO - TP.HCM là đô thị đặc biệt, chiếm khoảng 25% GDP cả nước và đóng góp khoảng 1/3 ngân sách quốc gia nên rất cần thiết và có cơ sở để Quốc hội kịp thời có quy định mang tính nguyên tắc cho phép TP.HCM bổ sung ngân sách địa phương vào gói hỗ trợ.

Đà Nẵng thoát tăng trưởng âm 6 tháng đầu năm 2021

TTO - Ngày 29-6, Cục Thống kê TP Đà Nẵng cho hay 6 tháng đầu năm 2021 nền kinh tế toàn TP tăng trưởng 4,99% so với cùng kỳ.

Năm 2021, TP.HCM vay hơn 16.000 tỉ trả nợ chính quyền địa phương

TTO - HĐND TP.HCM khóa IX đã phê duyệt kế hoạch vay hơn 16.000 tỉ đồng để trả nợ chính quyền địa phương năm 2021 từ nguồn Chính phủ về cho vay lại.

Quốc hội cảnh báo: Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ sắp chạm trần

TTO - Quốc hội cảnh báo nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ chạm trần 25% tổng thu ngân sách của năm 2020 và dự ước sẽ đạt cao hơn 25% tổng thu năm 2021, có thể tiềm ẩn nguy cơ rủi ro năm sau.

Vay đúng mức, xài đúng nơi

TTO - Đại dịch đã khiến vấn đề bội chi, nợ công - những yếu tố cần phải giữ nhằm ổn định nền kinh tế - lại được sự quan tâm của xã hội khi Chính phủ đề xuất Quốc hội điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế. Trong đó tăng bội chi ngân sách và nợ công.

Kiến nghị điều chỉnh nhiều chỉ tiêu quan trọng

TTO - Ngày 20-5, báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mục tiêu tăng trưởng năm 2020 đã đặt ra 6,8% là thách thức lớn và khó đạt được.