06/05/2011 15:09 GMT+7

Bò vào gặm cỏ trong Văn Miếu

NGUYỄN QUANG LỘC
NGUYỄN QUANG LỘC

TTO - Khu di tích Văn Thánh hay còn gọi là Văn Miếu, nằm trên địa bàn xã Hương Hồ, huyện Hương Trà (TT - Huế) cách chùa Thiên Mụ khoảng 100m, đang trở thành nơi chăn, thả bò của người dân ở đây.

Hud2E5Xn.jpgPhóng to

Bò ung dung gặm cỏ trong Văn Miếu

Đây là khu di tích nằm trong quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993. Khu di tích có diện tích rộng, nhưng chỉ có một phần nhỏ được lát gạch, phần còn lại cỏ mọc um tùm tạo điều kiện cho người dân chăn, thả bò.

Cứ về chiều, lại có hàng chục con bò gặm cỏ nơi đây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào xử lý.

Văn Miếu là một di tích lịch sử nằm trong quần thể Di sản văn hóa thế giới, đây là nơi đặt 32 tấm bia tiến sĩ và một số công trình khác có giá trị văn hóa cao. Nhưng hiện nay, Văn Miếu dường như bị xâm hại và lãng quên của người dân và cơ quan chức năng.

NGUYỄN QUANG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên