Xe
28/03/2024 10:08 GMT+7

Bỏ gần 6 tỉ mua xe Rolls-Royce cũ và nhận về 'mớ rác' của sao MU

Một người mua chiếc Rolls-Royce Wraith cũ với ý định đưa chiếc xe trở lại thời kỳ huy hoàng. Nhưng khi bấm nút quyết định mua, anh ta không ngờ chiếc xe lại ở trong tình trạng tệ hơn rất nhiều so với hình dung.

Rolls-Royce Wraith độc quyền thời còn trong tay Marcus Rashford - Ảnh: The Sun

Rolls-Royce Wraith độc quyền thời còn trong tay Marcus Rashford - Ảnh: The Sun

Ngôi sao bóng đá Marcus Rashford của Manchester United sở hữu chiếc Rolls-Royce Wraith sang trọng trị giá 880.000 USD. Nhưng chiếc xe hiện đang trong tình trạng tồi tệ và cần bỏ ra một khoản tiền lớn để sửa chữa.

Mat Armstrong quyết định mua lại chiếc xe được rao bán trên Salvage Market. Anh trả 185.000 bảng Anh (5,8 tỉ đồng) để mang về nhà. Nhưng anh hối hận. Chiếc xe không chạy được, dù người bán nói khởi động được. Do đó, Armstrong phải thuê xe tải chở về.

Rolls-Royce Wraith va chạm xe khác và cột điện

Marcus Rashford là ngôi sao bóng đá của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới - Manchester United. Anh đã quen với việc lái những chiếc xe siêu đắt xung quanh Manchester và London.

Một đêm mưa sau trận đấu vào tháng 9-2023, anh lái Rolls-Royce Wraith và va chạm với một ô tô khác do một cụ bà 74 tuổi cầm lái. Sau đó, chiếc xe tiếp tục va vào cột đèn giao thông.

Rashford không hề hấn gì, ngay lập tức xuống xe kiểm tra người phụ nữ để đảm bảo bà không bị sao. Sau đó, anh gọi xe tải đến mang chiếc Rolls-Royce Wraith đi.

Bỏ gần 6 tỉ mua xe Rolls-Royce cũ và nhận về 'mớ rác' của sao MU- Ảnh 2.
Bỏ gần 6 tỉ mua xe Rolls-Royce cũ và nhận về 'mớ rác' của sao MU- Ảnh 3.
Bỏ gần 6 tỉ mua xe Rolls-Royce cũ và nhận về 'mớ rác' của sao MU- Ảnh 4.
Bỏ gần 6 tỉ mua xe Rolls-Royce cũ và nhận về 'mớ rác' của sao MU- Ảnh 5.

Hình ảnh chiếc xe được đăng tải trên trang web bán hàng - Ảnh: Salvage Market

Những bức ảnh hiện trường cho thấy cột đèn bị đổ và một chiếc xe siêu sang trong tình trạng tồi tệ. Xe bị mất cản trước, chắn bùn trước, một phần cản sau, cửa sổ bên trái vỡ vụn. Hệ thống treo bên trái (cả trước và sau) cũng đã bị hỏng.

Chiếc xe mà Rashford sử dụng là Rolls-Royce Wraith Black Badge 2023 hoàn toàn mới, do Mansory nâng cấp. Để sở hữu được phiên bản độc quyền này, anh đã bỏ ra chừng 700.000 bảng Anh (22,2 tỉ đồng). Trong khi đó, nếu mua Rolls-Royce Wraith "bản thường", mức giá quy đổi khoảng 9 tỉ đồng tùy từng thị trường.

Chiếc Rolls-Royce sau đó đã được đưa vào bãi và đem bán đấu giá. Mat Armstrong chính là người mua.

Bỏ gần 6 tỉ cho một đống sắt vụn

Nếu chỉ nhìn con số, gần 6 tỉ đồng cho một chiếc Rolls-Royce vốn có giá hơn 22 tỉ đồng là một giao dịch rất hời. Nhưng với tình trạng của chiếc xe và những gì cần bỏ ra để sửa chữa, Mat Armstrong thậm chí có thể "lỗ" nặng.

Mặc dù người bán nói chiếc xe vẫn khởi động được, song thực tế không như vậy. Bất chấp chương trình quét lỗi không cho ra bất cứ vấn đề nào liên quan đến động cơ, chiếc xe không hề nhúc nhích. Cỗ máy V12 6.6L 624 mã lực 800 Nm mô-men xoắn không có bất kỳ hồi đáp nào.

Sau một hồi hì hục, cuối cùng thì động cơ cũng gầm gừ. Mat Armstrong cảm thấy như "trúng số". Bất cứ phần nào khác của chiếc xe cũng có thể tìm cách chỉnh trang lại với mức giá phù hợp, nhưng nếu cần thay thế động cơ V12 hoàn toàn mới thì chi phí sẽ cực kỳ cao. Nhưng nếu chiếc xe còn chạy, Mat Armstrong chắc chắn sẽ lãi lớn.

Mat Armstrong sung sướng khi thấy chiếc Rolls-Royce khởi động được - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Mat Armstrong sung sướng khi thấy chiếc Rolls-Royce khởi động được - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau đó, Armstrong không còn khởi động thành công thêm một lần nào nữa.

Khi quyết định mua Rolls-Royce Wraith, Mat Armstrong nuôi tham vọng khiến Marcus Rashford phải "hối hận". Nhưng giờ họ đã biết, một chiếc xe đã bị Rashford "sút tung cột" có nghĩa là chẳng còn gì cả, bất kể giá trị ban đầu là bao nhiêu.

Khuôn mặt YouTuber

Khuôn mặt YouTuber "tiu nghỉu" sau khi không thể khởi động lại xe thêm lần nữa - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Marcus Rashford chắc chắn không hối hận vì đã đưa Rolls-Royce Wraith vào bãi rác. Cầu thủ này đang sở hữu vài chiếc McLaren, 6 chiếc Mercedes-Benz, 1 chiếc Range Rover Velar, 1 chiếc Lamborghini Urus, 1 chiếc Cadillac Escalade V Series và 1 chiếc Rolls-Royce Cullinan Black Badge.

Về phần Armstrong, để những gì đã bỏ ra không bị lãng phí, anh đã mang chiếc xe về xưởng để sửa. Nhưng anh rất sốc khi biết chi phí các bộ phận cần thay thế, nếu dùng hàng nguyên bản.

Chỉ riêng thảm trải sàn đã tốn 3.200 euro (88 triệu đồng), một phù hiệu Rolls-Royce nho nhỏ gắn bên hông xe có giá chừng 1.300 euro (36 triệu đồng), bệ bước chân 4.400 euro (121 triệu đồng)... Theo Mat Armstrong, nếu vẫn làm công việc trước kia, anh sẽ mất tới 2 tháng lương chỉ để mua bệ chân bước vào trong xe Rolls-Royce.

Mat Armstrong đưa Rolls-Royce về xưởng để sửa chữa - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Mat Armstrong đưa Rolls-Royce về xưởng để sửa chữa - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Tuy nhiên, mọi người trong xưởng hốt hoảng khi biết chi phí linh kiện phụ tùng - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Tuy nhiên, mọi người trong xưởng hốt hoảng khi biết chi phí linh kiện phụ tùng - Ảnh: Mat Armstrong/YouTube

Tất nhiên, Mat Armstrong có thể lựa chọn phụ tùng của bên thứ ba thường sẽ rẻ hơn nhiều. Nhưng ngay cả khi anh chắp vá sửa xong chiếc xe thì cũng khó bán lại với mức giá gần 6 tỉ đồng đã bỏ ra.

Rolls-Royce Wraith cũ ở Anh thường rơi vào tầm giá 90.000 - 94.000 bảng (2,9 - 3 tỉ đồng), tức chỉ bằng một nửa. Còn nếu sửa xong và sử dụng, Mat Armstrong ít nhất có niềm vui về mặt tinh thần khi có một chiếc xe siêu sang "thửa riêng" để ra đường.

Cùng 1 chi tiết, Rolls-Royce bán 2.500 USD nhưng lắp sang BMW còn 160 USDCùng 1 chi tiết, Rolls-Royce bán 2.500 USD nhưng lắp sang BMW còn 160 USD

Một chủ xe Rolls-Royce Wraith, nhờ tận dụng kiến thức, đã tiết kiệm được một khoản đáng kể khi bắt buộc phải thay mới linh kiện.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên