21/02/2006 03:27 GMT+7

Bình Định: xuất hiện ổ dịch sốt quai bị

BẢO TRUNG - NGỌC HÀ
BẢO TRUNG - NGỌC HÀ

TT (Bình Định) - Hơn 135 học sinh (HS) tiểu học và trung học cơ sở của xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) bị sốt quai bị trong hơn một tháng qua. Các trường phải cho toàn bộ số học sinh mắc bệnh nghỉ học để tránh lây lan.

* Hà Nội: hàng trăm học sinh bị sốt do cúm thời tiết

5m2RkMg6.jpgPhóng to

HS Đinh Thị Cơ (phải), lớp 7A4 Trường THCS Cát Nhơn đến ngày 20-2 vẫn còn nghỉ học tại nhà. Ảnh: B.T.

TT (Bình Định) - Hơn 135 học sinh (HS) tiểu học và trung học cơ sở của xã Cát Nhơn (huyện Phù Cát) bị sốt quai bị trong hơn một tháng qua. Các trường phải cho toàn bộ số học sinh mắc bệnh nghỉ học để tránh lây lan.

Theo ông Nguyễn Văn Cang - giám đốc Sở Y tế Bình Định, tình hình bệnh quai bị lây lan trên diện rộng vừa qua ở xã Cát Nhơn có thể gọi là một ổ dịch, ngành đã chỉ đạo bằng mọi biện pháp để ngăn chặn.

* Hàng trăm học sinh bị sốt tại Trường tiểu học Quảng An được đồn thổi là một dịch bệnh lạ làm không ít các bậc phụ huynh hoang mang. Chiều 20-2, giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn đã khẳng định: “Phần lớn các học sinh xin nghỉ học vì ốm là do adeno virus gây ra”. Thời tiết chuyển mùa đông - mùa xuân là một yếu tố thuận lợi để virus gây bệnh viêm đường mũi, họng phát triển và lây lan.

BẢO TRUNG - NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên