Tag: biến động tỉ giá

Xuất siêu kỷ lục nhưng áp lực tỉ giá vẫn lớn, vì sao?

Theo chuyên gia, tỉ giá thường áp lực hơn về cuối năm. Mức độ kiểm soát rủi ro ra sao sẽ phụ thuộc vào dòng USD thực tế từ thặng dư thương mại, kiều hồi, vốn FDI giải ngân, thương vụ mua bán vốn...

Đồng rúp Nga xuống mức thấp nhất so với USD trong 17 tháng qua

Theo Hãng tin Reuters ngày 14-8, đồng rúp Nga đã mất 1/4 giá trị so với USD, ở mức 101,04 rúp đổi 1 USD.

Chống cự đồng đô la Mỹ

TTCT - Mỹ đang hưởng một đặc quyền to lớn với đồng đô la vì nước này vay cả trong lẫn ngoài nước đều bằng đô la Mỹ, không sợ biến động tỉ giá, không lo vỡ nợ vì thiếu tiền cứ in thêm thôi.

Petrovietnam nỗ lực đảm bảo nguồn cung năng lượng

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, về đích trước 4 chỉ tiêu quan trọng về tài chính, đồng thời tích cực góp phần cung ứng năng lượng, xăng.

Nợ công giảm khoảng 57.000 tỉ đồng nhờ biến động tỉ giá

TTO - Dù đồng USD tăng giá nhưng nhờ đồng JPY, EUR giảm giá mạnh nên nợ công của Việt Nam năm nay ước giảm 57.000 tỉ đồng so với năm ngoái. Đây là thông tin được Bộ Tài chính cung cấp cho báo chí hôm 3-8.

Đồng euro lao dốc sẽ tác động thế nào đến doanh nghiệp?

TTO - Đồng euro đã giảm xuống mức 1 euro đổi 1,0002 đôla Mỹ (USD) ngày 12-7, giảm sâu nhất trong 20 năm qua, khiến một số doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu ở thị trường tính bằng đồng tiền này bị tác động.

Vietjet vượt Vietnam Airlines về lợi nhuận hàng không

TTO - 9 tháng đầu năm 2018, hãng Vietjet đạt lợi nhuận trước thuế lên tới 3.868 tỉ đồng, vượt xa con số 2.426 tỉ đồng của Vietnam Airlines, dù doanh thu chưa bằng một nửa Vietnam Airlines.

Giá vàng vọt lên hơn 37 triệu đồng do Mỹ - Trung đại chiến?

TTO - Giá vàng ở Việt Nam ngày 10-7 đã vọt lên mức cao nhất trong vòng hai tuần qua, bán ra ở mức 37,04 triệu đồng/lượng do ảnh hưởng từ giá vàng thế giới.

Cuối tuần, giá USD tự do tăng không ngừng, lên 23.230 đồng/USD

TTO - Giá USD tự do vẫn liên tục nhích lên trong ngày 8-7. Cuối ngày, giá USD bán ra tại thị trường tự do lên đến 23.230 đồng/USD, tăng thêm 20 đồng/USD so với ngày 7-7 và cao hơn khoảng 60 đồng/USD so với mức “đỉnh” một tuần trước.

Giá USD tăng, doanh nghiệp 'lên ruột', Ngân hàng Nhà nước: 'Không căng'

TTO - Ngày 2-7, giá bán USD tại một số ngân hàng đã lên mức 23.100 đồng/USD khiến nhiều doanh nghiệp cảm thấy lo lắng, dù NH Nhà nước khẳng định thanh khoản ngoại tệ vẫn ổn định, không có dấu hiệu căng thẳng.